Trên 3 triệu khách hàng dùng điện khu vực miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão YAGI

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tính đến 21h ngày 7-9, bão Yagi đã làm hư hỏng nhiều trên hệ thống lưới điện trung, hạ áp tại 15 tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc với trên 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng.

Cán bộ ngành điện xuyên đêm khắc phục sự cố do bão số 3 gây ra

Cán bộ ngành điện xuyên đêm khắc phục sự cố do bão số 3 gây ra

Cụ thể, Quảng Ninh bị gãy đổ 12 cột trung thế, 2 cột hạ thế, khoảng 461.000 khách hàng (trên 180 đường dây) mất điện.

Tại Hải Phòng, hiện chưa kiểm đếm được thiệt hại lưới điện trung, hạ thế nhưng có khoảng 500.000 khách hàng trên 142 đường dây mất điện. Thái Bình hiện có khoảng 619.000 khách hàng trên 111 lộ đường dây mất điện. Thanh Hóa có hơn 32.650 khách hàng trên 7 lộ đường dây mất điện...

EVNNPC cho biết, lưới điện 110kV tại 6 tỉnh miền Bắc nơi bão đi qua cũng bị thiệt hại nặng nề, nhất là tại Quảng Ninh. Tại các tỉnh khác như: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định... cũng có nhiều đường dây 110kV bị sự cố, đang tách khỏi vận hành.

Đối với lưới điện trung và hạ áp, do ảnh hưởng bởi gió bão lớn, nhiều đường dây và trạm biến áp phân phối bị sự cố hoặc phải cắt điện chủ động để đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Ở thời điểm tối ngày 7-9, lượng khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng bão ở một số tỉnh, thành phố phía Bắc như sau: Quảng Ninh: trên 95%; Hải Phòng: trên 95%, Bắc Giang: khoảng 70%, Hà Nam: khoảng 30%, Nam Định: khoảng 34%, Phú Thọ 20%.

Trước diễn biến phức tạp và thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, những ngày qua lãnh đạo EVNNPC đã luôn bám sát tình hình, liên tục chỉ đạo các đơn vị phương án ứng phó khắc phục.

Lãnh đạo EVNNPC đã chỉ đạo các công ty Điện lực đặc biệt chú trọng cấp điện sớm cho các phụ tải quan trọng và các TBA bơm tiêu úng ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.

Đối với các Công ty Điện lực ít ảnh hưởng hoặc không bị ảnh hưởng do bão, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, lãnh đạo EVNNPC yêu cầu thành lập các đội xung kích để sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề do bão. Mỗi công ty thành lập ít nhất 03 đội xung kích; từ 10- 12 người/đội.

Các đơn vị chuẩn sẵn sàng vật tư, công cụ dụng cụ và phương tiện để hỗ trợ khi Tổng công ty yêu cầu. Tổng công ty sẽ huy động linh hoạt các đội xung kích căn cứ tình hình thực tế tại các đơn vị.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký ban hành Công điện hỏa tốc số 6814/CĐ-BCT về việc ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu EVN chỉ đạo Tổng công ty Điện lực và Công ty điện lực các tỉnh tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để ứng phó bão số 3, khẩn trương khắc phục các sự cố hệ thống lưới điện đảm bảo an toàn để cấp điện trở lại ngay sau khi bão đi qua; đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho công tác phòng chống bão.

Theo ANTĐ