Trần Lực thắng lớn ở Liên hoan Sân khấu Thủ đô

Trần Lực giành giải vàng hạng mục tác phẩm và đạo diễn cho vở "Bạch đàn liễu" tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô 2020.

Đạo diễn Trần Lực nói tại lễ trao giải tối 3/10: "Tôi vui và xúc động khi giành được giải thưởng lớn. Đây là công sức của tập thể Lucteam. Phần thưởng này thể hiện vở diễn mang tính thời đại và sân khấu vẫn đủ sức hút với khán giả nếu có những kịch bản hay, cách dàn dựng sáng tạo. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho sân khấu".

Bạch đàn liễu do nhà biên kịch Xuân Trình viết năm 1972, được Trần Lực dàn dựng lại theo tinh thần và cách thể hiện đương đại, sân khấu Lucteam của anh thể hiện. Kịch lấy bối cảnh làng quê Bắc bộ năm 1968, xoay quanh chuyện tình của Độ - Liễu (Quân Ly - Phương My đóng) bắt đầu từ cây bạch đàn và kết thúc khi gốc cây bị đốn ngã, qua đó gửi gắm thông điệp về thực trạng cán bộ lạm dụng chức quyền, tham nhũng khiến người dân khổ sở.

4037 tran luc 1601778573 3125 1601778584
Trần Lực trên sân khấu nhận giải. Ảnh: Quang Vinh.

NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - nhận xét vở diễn dàn dựng ngắn gọn, sáng tạo và sâu lắng. "Đã qua hơn 50 năm nhưng tác phẩm vẫn đúng với thời đại. Cách dàn dựng của Trần Lực và sân khấu Lucteam mang đến sự mới lạ, hấp dẫn, khiến khán giả vừa cười, vừa suy ngẫm", bà nói.

Ngoài ra, vở diễn giúp NSND Trung Anh vai ông Lượng - chủ của hai cây bạch đàn - và nghệ sĩ Hoàng Tùng vai ông Quyền - chủ tịch xã - đoạt huy chương vàng "Nghệ sĩ xuất sắc".

Giải vàng thứ hai thuộc về vở Người tốt nhà số 5 của cố tác giả Lưu Quang Vũ, do NSƯT Tạ Tuấn Minh làm đạo diễn, Nhà hát Kịch Việt Nam thể hiện. Vở diễn giúp Tạ Tuấn Minh cũng thắng giải đạo diễn, ba diễn viên chính là NSND Việt Thắng, Thế Nguyên, Ngô Thuận đoạt huy chương vàng.

Ngoài ra, ban tổ chức trao ba giải bạc cho các tác phẩm: Tình sử Thăng Long - Nhà hát Chèo Hà Nội, Truyền tích Cổ Loa xưa - Hội Sân khấu TP HCM, Trương Chi - Mỵ Nương - Nhà hát Kịch Hà Nội. 21 huy chương vàng, 31 huy chương bạc được trao cho các cá nhân xuất sắc.

4033 lien hoan san khau 1 6000 1601771810
Các nghệ sĩ trên sân khấu nhận huy chương vàng. Ảnh: Quang Vinh.

Liên hoan đem đến 13 tác phẩm thuộc nhiều loại hình nghệ thuật như chèo, cải lương, kịch nói. NSƯT Lê Chức - đại diện ban tổ chức - cho biết: "Đó là những câu chuyện lịch sử, dã sử, dân gian và hiện đại. Nhiều tác phẩm đề cao tinh thần chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nhân cách, phẩm chất con người". Sự kiện thu hút nhiều đơn vị nghệ thuật ngoài Hà Nội như: Nhà hát Chèo Bắc Giang, Hội Sân khấu TP HCM, Hội Sân khấu tỉnh Bạc Liêu.

NSND Hoàng Dũng - Chủ tịch Hội đồng giám khảo - nhận xét các tác phẩm được dàn dựng với tư duy mới, xuất hiện nhiều đạo diễn, diễn viên trẻ tài năng. "Tuy nhiên, liên hoan thiếu vắng những kịch bản mới về Hà Nội nói riêng và sân khấu nói chung, thiếu những vở diễn phản ánh cuộc sống ngày nay một cách chân thực và sâu sắc. Ngoài ra, âm nhạc, thiết kế sân khấu... ở nhiều vở còn thiếu sự hài hòa, sáng tạo", ông nói.

Danh sách giải thưởng tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô 2020

Tác phẩm

- Giải vàng: vở Bạch đàn liễu - Sân khấu Lucteam, Người tốt nhà số 5 - Nhà hát Kịch Việt Nam

- Giải bạc: Tình sử Thăng Long - Nhà hát Chèo Hà Nội, Truyền tích Cổ Loa xưa - Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh, Trương Chi - Mị Nương - Nhà hát Kịch Hà Nội.

Tác giả

- Đạo diễn xuất sắc: Trần Lực - vở Bạch đàn liễu, Tạ Tuấn Minh - vở Người tốt nhà số 5
- Họa sĩ xuất sắc: Doãn Bằng - vở Người tốt nhà số 5
- Biên đạo múa xuất sắc: Hoài Anh - vở Tình sử Thăng Long

Cá nhân:

- 21 huy chương vàng: NSND Trung Anh, Hoàng Tùng (Đoàn kịch LucTeam), NSND Việt Thắng, Thế Nguyên, Ngô Thuận (Nhà hát Kịch Việt Nam), Thu Quỳnh, Lý Chí Huy (Nhà hát Tuổi trẻ), Thiện Tùng, Ngọc Quỳnh (Nhà hát Kịch Hà Nội), Văn Đáng, Nguyễn Thị Lý (Nhà hát Cải lương Việt Nam), Nhật Tín, Thanh Huyền (Nhà hát Chèo Hà Nội), Hồng Liên, Bá Chung (Nhà hát Chèo Bắc Giang), Lệ Trinh, Điền Trung (Hội Sân khấu TP HCM), Nguyễn Văn Phương (Nhà hát Chèo Việt Nam), Như Huỳnh, Khánh Hòa (Hội Sân khấu tỉnh Bạc Liêu), Thiên Hương (Nhà hát Cải lương Hà Nội).

- 31 huy chương bạc

Đạo diễn Trần Lực:  Làm nghệ thuật là phải “đơn thương độc mã” Đạo diễn Trần Lực: Làm nghệ thuật là phải “đơn thương độc mã”

Gần nửa năm qua, NSƯT, đạo diễn Trần Lực đã làm được điều mà nhiều người cho là “điên rồ” với sự ra mắt sân ...

Trần Lực – Lê Khanh tái hợp, đưa Trần Lực – Lê Khanh tái hợp, đưa "Quẫn" lên "thánh đường"

Cặp bài trùng từng làm lay động trái tim rất nhiều khán giả yêu điện ảnh Việt đã quyết định hợp tác trong vở "Quẫn" ...

/ vnexpress.net