Có thể bạn chưa biết
04/07/2019 03:56Trải qua thử thách "ác mộng", vị thành niên thận trọng hơn trong quan hệ tình dục
Vì thế, khi được trao trả lại "đứa bé robot", cô bé Susana cảm thấy như trút được gánh nặng. Cô bé đang tham gia vào chương trình tập chịu trách nhiệm với việc mang thai tuổi teen - thử nghiệm chăm trẻ robot - do một thị trấn ở tỉnh Caldas, Columbia tổ chức.
Em bé robot - là một búp bê cao su mềm được lập trình sẵn giống hành vi của bé 2 tháng tuổi - sẽ khóc khi muốn đi ngủ, khi cần phải thay bỉm hoặc đơn giản là khi muốn bế.
|
Một cô bé tham gia thử nghiệm chăm em bé robot tại nhà. Ảnh: AFP.
"Trải nghiệm này quá vất vả, làm cha hoặc làm mẹ thật chẳng dễ chút nào", cô bé nói. Tiếng khóc của đứa bé robot lớn đến nỗi nó làm phiền đến cả cha mẹ của Susana.
"Thật kinh khủng. Ngoài ra, nó chả bao giờ ngừng khóc và bạn phải bận bịu trông nó suốt cả ngày", cô bé kể thêm.
Thử nghiệm này được áp dụng ở các trường học trong thành phố thuộc Caldas, nhằm giảm thiểu tình trạng mang thai ở tuổi teen trong thị trấn có 78.000 dân này.
Khi thử nghiệm bắt đầu vào năm 2017, thị trấn ghi nhận có 168 ca mang thai ở tuổi 13 -19, và đến năm ngoái đã rơi xuống còn 141 ca, theo Juan Carlos Sanchez, một quan chức y tế địa phương.
|
Các học sinh tại một trường học tham gia thử nghiệm chăm em bé robot. Ảnh:AFP.
Không chỉ các cô bé tham gia thử nghiệm này. Cậu thanh niên Miguel Angel Suarez cũng đã dành toàn bộ cuối tuần ở nhà để chăm sóc "bé Sofia", trong khi bạn bè cậu chơi bóng đá.
"Mang thai không chỉ là trách nhiệm của phụ nữ", chàng thanh niên 17 tuổi nói, chỉ vài giây trước khi Sofia bắt đầu khóc.
"Việc này dạy chúng tôi một bài học. Không thể nào tưởng tượng được tôi sẽ có con ở tuổi này", Suarez nói. Cậu muốn đợi đến khi có việc làm mới có con, thì trẻ sẽ có một cuộc sống đàng hoàng.
Các quan chức địa phương cho biết chương trình này được các bậc cha mẹ hào hứng đón nhận, dù một số người cho rằng nó phản giáo dục. Họ tin rằng nó sẽ thúc đẩy trẻ tuổi teen có ý thức hơn trong các hoạt động tình dục.
"Tôi cho là dự án này tuyệt vời, vì nó khiến bọn trẻ hiểu rằng việc có con khi quá trẻ, đặc biệt là khi chưa học hành xong, là điều rất khó khăn", chị Viviana Sierra, mẹ của cô bé Ortegon, nói.
Tuy nhiên, cô bé Ortegon lại lo ngại rằng chương trình này có thể mang lại ảnh hưởng không mong muốn. Chẳng hạn, một số người có thể cảm thấy một em bé thật sự có thể là một người bạn mới.
Cô bé nói có lý, bởi theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa The Lancet năm 2016, có những thiếu nữ khi tham gia thử nghiệm này đã bày tỏ thiên hướng muốn có bầu mạnh mẽ hơn.
Thuận An (theo AFP)
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
| Nơi phụ nữ làm đàn ông ngã là bị quan hệ tình dục
Người Guajiro của Colombia có một điệu nhảy nghi lễ, trong đó nêu một người phụ nữ làm cho người đàn ông đó ngã trong ... |
| Nhịn 'yêu' quá lâu tác động như thế nào tới cơ thể nam giới?
Ngừng quan hệ tình dục quá lâu có thể làm giảm ham muốn, gây căng thẳng, tăng nguy cơ rối loạn cương dương và ung ... |
- Đình chỉ học một năm hai nữ sinh y khoa livestream dọa 'tiêm thuốc độc' (6 phút trước)
- Siêu bão Dolphin có thể vượt qua cấp 17, mạnh tương đương siêu bão Sinlaku (11 phút trước)
- Mỹ cấm robot hình người Trung Quốc, cuộc chiến AI bước sang mặt trận mới (1 giờ trước)
- Ả-rập Xê Út lập liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia (1 giờ trước)
- Việt Nam lần đầu ghép dương vật từ người chết não: Thế giới mới có 5 ca (2 giờ trước)
- Israel dùng 700 tấn thuốc nổ san phẳng đường hầm của Hezbollah (3 giờ trước)
- Khu vực đồng euro giữ đà phục hồi giữa nhiều sức ép (4 giờ trước)
- UEFA ủng hộ ông bầu PSG thay thế chủ tịch FIFA (4 giờ trước)
- Vì sao Cục CSGT đề xuất dùng làn sát dải phân cách giữa trên cao tốc để vượt xe? (4 giờ trước)
- Đường hơn 1km ở Hà Nội dang dở gần 10 năm, dân sống mòn mỏi trong vùng quy hoạch (4 giờ trước)