TP.HCM lập hơn 1.300 điểm tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 - 12 tuổi

Từ 16/4, trẻ em lứa tuổi 5 - 12 ở TP.HCM sẽ được tiêm vaccine COVID-19, trên địa bàn thành phố có hơn 1.300 điểm tiêm.

Chiều 14/4, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, trong đợt tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đợt 1, TP.HCM được phân bổ 87.500 liều vaccine. Số trẻ cần tiêm đợt này là 898.537, trong đó có 885.730 trẻ đi học, 12.807 trẻ chưa đi học hoặc đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. 

Dự kiến, thành phố có 1.322 điểm tiêm tại 22 quận, huyện và TP Thủ Đức. Trẻ đi học sẽ được tiêm tại các điểm do trường bố trí. Trẻ chưa đến trường sẽ được quận huyện bố trí tiêm chủng tại các điểm tiêm cố định hoặc lưu động.

TP.HCM lập hơn 1.300 điểm tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 - 12 tuổi - 1

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM. (Ảnh: TTBC) 

Ngay từ đầu tháng 3/2022, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo HCDC phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa Nhi để tập huấn về an toàn tiêm chủng cho trẻ em. Trung tâm Cấp cứu 115 cũng đã sẵn sàng các phương án để xử lý sự cố có thể xảy ra trong tiêm chủng. 

Ông Nguyễn Hồng Tâm khẳng định, chiến dịch tiêm chủng được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận của bố mẹ trẻ. Việc tiêm hay không tiêm hoàn toàn không ảnh hưởng đến vấn đề đi học của các em.

Theo ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 và Phục hồi kinh tế TP.HCM, cha mẹ, người giám hộ sẽ ký phiếu đồng ý tiêm chủng theo mẫu của Bộ Y tế ban hành, trực tiếp quyết định tiêm hay không tiêm cho trẻ.

“Việc tiêm cho trẻ phải đảm bảo an toàn, hiệu quả khi sử dụng vaccine. Đặc biệt, nhà trường luôn luôn phải đảm bảo việc thực hiện an toàn phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế”, ông Hải nhấn mạnh. 

https://vtc.vn/tp-hcm-lap-hon-1-300-diem-tiem-vaccine-covid-19-cho-tre-tu-5-12-tuoi-ar671411.html

MAI CÁT / VTC News