TP HCM triển lãm cuộc đời và đạo nghiệp Bồ tát Thích Quảng Đức

Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện của đại lễ Phật đản (Phật lịch 2562) do Giáo hội Phật giáo TP HCM tổ chức.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 được Giáo hội Phật giáo TP HCM cử hành sáng 29/5 (nhằm ngày 15/4 Âm lịch) tại Việt Nam Quốc Tự. Lễ đài chính của Phật đản năm nay được đặt tại ngôi chùa này.

Kỷ niệm 55 năm ngày Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm (năm 1963), tại đây cũng diễn ra triển lãm cuộc đời và đạo nghiệp của Bồ tát Thích Quảng Đức, gồm: các di vật, xá lợi, y phục, biểu tượng trái tim, tranh ảnh...

tp hcm trien lam cuoc doi va dao nghiep bo tat thich quang duc
Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại Sài Gòn năm 1963. Ảnh: Malcolm Browne.

Trước đó, tuần lễ văn hóa Phật giáo nằm trong chuỗi hoạt động mừng Đại lễ Phật đản đã được khai mạc tại TP HCM, diễn ra từ ngày 20 đến 29/5 (nhằm ngày 6 đến 15 tháng tư Âm lịch).

Tại các chùa lớn của thành phố như Phổ Quang (quận Tân Bình) đang diễn ra triển lãm các tác phẩm văn hóa nghệ thuật Phật giáo, sân lễ Việt Nam Quốc Tự có chương trình đại nhạc hội chủ đề Lửa thiêng bất diệt, diễu hành xe đạp, kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường, thể hiện nếp sống chậm giúp con người có được sự thảnh thơi an lạc...

tp hcm trien lam cuoc doi va dao nghiep bo tat thich quang duc
Nhiều đoạn đường trước các ngôi chùa lớn được trang trí chào mừng Phật đản. Ảnh: Mạnh Tùng.

Theo truyền thống, lễ Mộc dục (tắm Phật) sẽ diễn ra tại tất cả các chùa. Đây là nghi thức tưới nước thơm từ hoa tươi tinh khiết lên tôn tượng Đức Phật sơ sinh. Ngoài mục đích kỷ niệm Đức Phật đản sanh còn mang ý nghĩa về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến thanh tịnh ba nghiệp thân, khẩu, ý của người con Phật.

Ngoài ra, 7 chiếc đèn hoa sen có kích thước lớn vừa được hạ thủy trên kênh Nhiêu Lộc - đoạn trước Quan Âm Tu Viện (quận Phú Nhuận) để chào mừng Phật đản.

Tối nay 22/5, Ban trị sự Phật giáo Việt Nam quận Phú Nhuận sẽ thắp sáng đèn cho các hoa sen.

tp hcm trien lam cuoc doi va dao nghiep bo tat thich quang duc
Đèn hoa sen chào mừng Phật đản được hạ thủy trên kênh Nhiêu Lộc. Ảnh: Mạnh Tùng.

Hòa thượng Thích Quảng Đức, thế danh Lâm Văn Tức, sinh năm 1897, là hòa thượng phái Đại thừa. Ông đã tẩm xăng tự thiêu tại ngã tư đại lộ Phan Đình Phùng và phố Lê Văn Duyệt (nay là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám) ở Sài Gòn, ngày 11/6/1963.

Thi thể ông được thỉnh về chùa Xá Lợi làm tang lễ. Theo nhiều nhân chứng, sau khi nhục thân biến thành tro thì quả tim vẫn còn, trở thành một khối rắn như đá với hình dáng nguyên vẹn một cách lạ thường.

Trái tim được gìn giữ ở chùa Xá Lợi, rồi tôn thờ tại Việt Nam Quốc Tự, sau đó được gửi vào Ngân hàng Pháp tại Sài Gòn và nay là chi nhánh phía Nam của Ngân hàng Nhà nước.

Dự kiến bảo tháp 13 tầng tại Việt Nam Quốc Tự khi hoàn thành sẽ là nơi tôn thờ xá lợi trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức.

Bảo tháp với ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần phụng sự, thống nhất của 13 tổ chức, hội đoàn, tông phái tham gia cuộc đấu tranh bất bạo động của Phật giáo vì hòa bình và bình đẳng tôn giáo tại miền Nam năm 1963.

tp hcm trien lam cuoc doi va dao nghiep bo tat thich quang duc Bí ẩn về “Trái tim bất diệt” của Bồ tát Thích Quảng Đức (P1)

Cách đây gần 55 năm, vào năm 1963, một sự kiện tôn giáo độc nhất trong lịch sử Phật giáo nhân loại đã diễn ra ...

tp hcm trien lam cuoc doi va dao nghiep bo tat thich quang duc Xá lợi trái tim hòa thượng Thích Quảng Đức chuyển về Việt Nam Quốc Tự

Sau hơn nửa thế kỷ được gìn giữ cẩn trọng, "trái tim bất diệt" của Bồ tát Thích Quảng Đức sẽ được đưa về bảo ...

/ VnExpress