Xã hội
08/12/2017 05:10TP HCM tăng nhiều loại phí, lệ phí
Sáng 7/12, kỳ họp thứ 6 HĐND TP HCM khóa IX đã thông qua các tờ trình về tăng mức thu lệ phí.
Mức thu mới trong việc đăng ký cư trú trên địa bàn (cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú) là 15.000 đồng ở các quận; 8.000 đồng ở huyện.
Đăng ký thường trú, tạm trú cả hộ hoặc một người là 10.000 đồng ở quận, 5.000 đồng ở huyện.
Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú là 5.000 đồng (quận), 3.000 đồng (huyện).
Gia hạn tạm trú là 10.000 đồng (quận), 5.000 đồng (huyện).
Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, hộ nghèo; bố, mẹ, vợ (chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh được miễn lệ phí đăng ký cư trú.
![]() |
Người dân làm thủ tục cấp phép xây dựng tại UBND quận 1. Ảnh: Tuyết Nguyễn.
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng mới tăng 1,5 lần so với trước và tương đương với Hà Nội, Khánh Hòa, Phú Yên, Bến Tre, Hưng Yên, Tây Ninh, Cà Mau, Quảng Ngãi.
Đối với nhà ở riêng lẻ mức thu là 75.000 đồng; công trình khác 150.000 đồng; gia hạn, cấp lại, điều chỉnh 15.000 đồng.
Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng được miễn phí.
Người xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ qua dịch vụ công trực tuyến được giảm 50%.
Tăng giá vào cửa một số bảo tàng: Bảo tàng Chứng tích chiến tranh là 40.000 đồng một lượt; Bảo tàng thành phố, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Lịch sử 30.000 đồng… Toàn bộ tiền phí thu được để lại cho các bảo tàng phục vụ tái đầu tư, phát triển.
Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo được miễn phí tham quan bảo tàng; trẻ em từ 6 đến 16 tuổi, sinh viên, học sinh trường công, người cao tuổi... được giảm 50%.
Trước khi trình HĐND TP HCM thông qua, UBND thành phố đã tham khảo mức thu các tỉnh thành khác, tham khảo ý kiến MTTQ, các đoàn thể để đánh giá tác động đến người dân.
Trước đó, HĐND TP HCM cũng thông qua tờ trình về chế độ hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014 của Chính phủ. Động thái này nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức nghỉ làm trong quá trình thành phố thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức và bộ máy.
Tổng kinh phí hỗ trợ cán bộ đối với 1.062 người (từ nay đến năm 2021) là hơn 380 tỷ đồng.
| Khi dân nghi ngờ chính "ý kiến nhân dân" Một trong những căn cứ để Hà Nội tăng vé giữ xe lên gấp ít nhất 50% là “đa số nhân dân ủng hộ” - ... |
| Hà Nội tăng phí trông giữ ô tô xe máy, ai được hưởng lợi? Đại biểu Hoàng Huy Được: “Khi tăng phí, ai là người sẽ được thụ hưởng và TP sẽ thu về được bao nhiêu tiền từ ... |
- Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc (2 giờ trước)
- Hơn 7.600 người “chạy đua” với thời gian trên đại công trường sân bay Phú Quốc (2 giờ trước)
- Xe hợp đồng chuyển sang quản lý bằng dữ liệu, siết hoạt động trá hình (2 giờ trước)
- Tìm bị hại liên quan vụ án lừa đảo qua sàn Swissmes.com của Mr Pips và đồng bọn (2 giờ trước)
- Nữ chính 'Chân Hoàn truyện': Mệnh danh 'bà hoàng rating', U50 viên mãn giàu có (3 giờ trước)
- Điện Kính Thiên sẽ được phục dựng thế nào? (4 giờ trước)
- Thông điệp chiến lược trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (4 giờ trước)
- Vốn FDI tỷ USD đổ bộ, TP.HCM giải bài toán an cư thế nào? (5 giờ trước)
- Tìm thấy chiếc ô tô của nữ tài xế nghi bị lũ cuốn ở Đồng Nai (6 giờ trước)
- Nỗ lực dàn xếp hòa bình Mỹ - Iran thất bại, xung đột có thể tái diễn (6 giờ trước)
