Xã hội
09/10/2019 22:58TP HCM họp báo về ô nhiễm không khí
Buổi họp báo lúc 16h ngày 9/10, do ông Cao Tung Sơn, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền) chủ trì.
Động thái này diễn ra sau gần một tháng TP HCM thường xuyên xuất hiện tình trạng mù đặc quánh từ sáng đến chiều tối, đặc biệt trong các ngày 18-23/9. Người dân tham gia giao thông bị hạn chế tầm nhìn, không thể nhìn thấy tòa nhà 81 tầng Land Mark (quận Bình Thạnh) hay Bitexco 72 tầng (quận 1) khi đứng cách xa 300 m...
![]() |
| Cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí tại TP HCM ở mức "có hại cho sức khỏe' trên trang AirVisual lúc 9h20 ngày 9/10. |
Website giám sát chất lượng không khí AirVisual cảnh báo không khí TP HCM liên tục ở mức ô nhiễm nặng (màu đỏ), có hại cho sức khoẻ của người dân. Trong đó, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ngày 20/9 cao nhất là 175; chỉ số bụi mịn PM2.5 (gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe) ở mức 102.7 µg/m³ - cao hơn gấp 4 lần quy chuẩn quốc gia (25 µg/m3) và gần 11 lần trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO); các ngày sau có giảm nhưng vẫn ở mức có hại.
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên - Môi trường công bố kết quả đo tại 30 vị trí trong tháng 9 cho thấy, các chất ô nhiễm như bụi lơ lửng, NO2, SO2, CO... tăng đột biến trong các ngày 18 đến 20/9. Đặc biệt, ngày 20/9 bụi lơ lửng tăng gấp 2,19 lần; NO2 tăng 1,41 lần; CO tăng 1,4 lần. Cơ quan này cũng ghi nhận sự gia tăng bụi mịn PM10; PM 2.5 tăng từ 1,9 lên 2,2 lần.

Tòa nhà LandMark 81 trước và trong khi xảy ra hiện tượng mù. Ảnh: Chi Mai.
Hiện tượng này được gọi là mù khô quang hóa, xảy ra định kỳ hàng năm vào tháng 9-10, do không khí ô nhiễm kết hợp độ ẩm cao, ảnh hưởng sức khỏe người dân. TP HCM hiện chỉ có thể quan trắc thủ công gián đoạn, chưa được chia sẻ dữ liệu và các báo cáo về tình hình diễn ra nghịch nhiệt từ các cơ quan khí tượng, nên việc đánh giá chất lượng và khuyến cáo cho người dân còn hạn chế.
Trong khoảng thời gian này, AirVisual cũng cảnh báo không khí tại Hà Nội bị ô nhiễm nặng, có hôm còn hơn TP HCM. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ hôm 2/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội, TP HCM có giải pháp xử lý ô nhiễm không khí.
Hữu Nguyên
- Sữa mất chất và lượng vì biến đổi khí hậu (1 giờ trước)
- Cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bị thẻ đỏ vì che miệng khi cãi nhau ở World Cup (1 giờ trước)
- Xác định đội đầu tiên bị loại ở World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Hệ lụy khôn lường từ hàng xách tay (2 giờ trước)
- Phố Wall nghỉ lễ, thị trường toàn cầu vẫn dậy sóng (3 giờ trước)
- Diện mạo mới của tuyến đường từng bị ví như 'ruộng cày' ở Hà Nội (3 giờ trước)
- World Cup 2026 hôm nay 20/6: Cầu thủ Nam Phi được tặng quà hơn 1 tỷ đồng (3 giờ trước)
- EU hướng tới thỏa thuận ngân sách 2.000 tỷ euro vào tháng 10 (3 giờ trước)
- Hà Nội sắp lắp thêm 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý 5 điểm nghẽn (4 giờ trước)
- Messi thoát thẻ đỏ, đối thủ kiện trọng tài lên FIFA (4 giờ trước)
