Theo Anadolu, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã có mặt tại thủ đô Baghdad tham dự buổi lễ kết thúc nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI), sau 22 năm hoạt động tại nước này.
Theo Anadolu, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã có mặt tại thủ đô Baghdad tham dự buổi lễ kết thúc nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI), sau 22 năm hoạt động tại nước này.
Theo yêu cầu của Iraq, năm ngoái, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu để chấm dứt nhiệm vụ của UNAMI vào cuối năm 2025. Phái bộ này được thành lập năm 2003 nhằm hỗ trợ những nỗ lực của Iraq trong việc khôi phục chủ quyền và xây dựng các thể chế dân chủ hậu xung đột.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani cho biết đất nước ông “đánh giá cao” công việc của phái bộ tại khu vực “đã phải chịu đựng chế độ độc tài, chiến tranh và khủng bố trong nhiều thập kỷ”, đồng thời tuyên bố việc kết thúc nhiệm vụ của UNAMI cho thấy Iraq đã đạt đến giai đoạn “tự lực hoàn toàn”.
Thủ tướng Sudani cũng nhấn mạnh việc kết thúc nhiệm vụ của UNAMI “không có nghĩa là chấm dứt quan hệ đối tác giữa Iraq và Liên hợp quốc”, mà điều này đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới giữa hai bên về hợp tác phát triển và tăng trưởng kinh tế toàn diện.
Trong một động thái mang tính biểu tượng, ông Sudani thông báo một con phố ở Baghdad sẽ được đặt tên là “Phố Liên hợp quốc” để vinh danh công việc của tổ chức này và tưởng nhớ 22 nhân viên Liên hợp quốc đã thiệt mạng trong vụ đánh bom bằng xe tải ngày 19 - 8 -2003 tại khách sạn Canal ở Baghdad, nơi đặt trụ sở Liên hợp quốc.
Tổng thư ký Guterres ca ngợi “lòng dũng cảm, sự kiên cường và quyết tâm của người dân Iraq” cũng như những nỗ lực của quốc gia này trong việc khôi phục an ninh và trật tự sau nhiều năm bạo lực. “Người dân Iraq đã nỗ lực vượt qua hàng thập kỷ bạo lực, áp bức, chiến tranh, khủng bố, chủ nghĩa giáo phái và sự can thiệp của nước ngoài”, người đứng đầu Liên hợp quốc nói. “Và Iraq ngày nay hoàn toàn khác biệt so với thời kỳ đó”.
Ông Guterres lưu ý quan hệ giữa Liên hợp quốc và Iraq sẽ trở lại bình thường khi UNAMI kết thúc”, đồng thời đánh giá cao cam kết của Iraq trong việc hồi hương công dân của mình từ trại Al-Hol ở Đông Bắc Syria, nơi đang giam giữ hàng nghìn người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, bị cáo buộc có liên hệ với IS.
Ông cũng hoan nghênh đề xuất của Liên hợp quốc về việc đề cử cựu Tổng thống Iraq Barham Salih làm Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn tiếp theo, với nhiệm kỳ 5 năm, kế nhiệm ông Filippo Grandi của Italia. Nếu được phê chuẩn, ông Salih sẽ đảm nhiệm một trong những chức vụ cấp cao và có ảnh hưởng nhất trong hệ thống Liên hợp quốc, phụ trách giám sát công tác bảo vệ người tị nạn toàn cầu và các hoạt động nhân đạo.
Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Salih, từ năm 2018 đến năm 2022, diễn ra ngay sau khi IS tàn phá Iraq và cuộc chiến giành lại lãnh thổ bị nhóm cực đoan chiếm giữ, trong đó có thành phố Mosul quan trọng. Ít nhất 2,2 triệu người Iraq đã phải chạy trốn khỏi cuộc tấn công của IS. Nhiều người, đặc biệt là các thành viên của cộng đồng thiểu số Yazidi, hiện vẫn đang sống trong các trại tị nạn.