Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ không nhượng bộ trước tối hậu thư của Nga sau khi cuộc gặp giữa quan chức Mỹ và Nga diễn ra tại Ả Rập Xê-út.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine không nhượng bộ trước "tối hậu thư" của Nga khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Kiev kể từ tháng 2/2022.
Ông Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Thổ Nhĩ Kỳ: “Nga tấn công Ukraine và chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm vũ khí để tự vệ. Sẽ không có ngoại giao vì Nga đã tấn công Ukraine và khiến người dân Ukraine phải cầm vũ khí để bảo vệ đất nước”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Kyodo)
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Moskva đưa ra "tối hậu thư" cho Kiev ngay sau khi phát động cuộc xung đột quân sự, yêu cầu Ukraine giảm quân số và cho phép quân đội nước này đưa "ban lãnh đạo thân Nga" vào Ukraine.
Trước đó, ông Zelensky tuyên bố từ chối ký bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được đàm phán mà không có sự tham gia của Kiev.
Năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân đội Nga vào Ukraine. Từ đó tới nay, ông chủ điện Kremlin nhiều lần khẳng định sẵn sàng thảo luận chấm dứt xung đột trên thực địa, nơi các lực lượng Nga đang tiến quân hiện kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine.
Tuy nhiên, tình báo phương Tây cùng nhiều nhà lãnh đạo châu Âu và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều lần cho rằng, họ không nghĩ ông Putin thực sự muốn hòa bình. Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump lại đưa ra quan điểm trái ngược.
Hôm 18/2, phái đoàn cấp cao từ Mỹ và Nga thực hiện cuộc đàm phán tại Ả Rập Xê-út để thảo luận về số phận của Ukraine.
Theo hãng tin Interfax, cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp. Hai bên cũng thảo luận về điều kiện tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Ushakov tiết lộ thêm, cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ khó có thể diễn ra vào tuần tới. Tuy nhiên, cuộc đàm phán tại Ả Rập Xê-út cho thấy nỗ lực và quyết tâm của Mỹ trong việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Cuộc đàm phán diễn ra chưa đầy 1 tháng sau khi ông Trump nhậm chức và chỉ 6 ngày sau cuộc điện đàm giữa hai Tổng thống.
https://vtcnews.vn/tong-thong-zelensky-len-tieng-sau-dam-phan-my-nga-ar926726.html