Quốc tế
17/11/2022 16:33Tổng thống Ukraine loại trừ nhận định của phương Tây vụ tên lửa rơi ở Ba Lan
"Đó không phải tên lửa của Ukraine, không có nghi ngờ gì về điều này. Tôi tin rằng vụ nổ ở Ba Lan gây ra bởi tên lửa Nga, dựa trên những báo cáo đáng tin cậy của quân đội", PravdaUkraine ngày 16/11 dẫn lời Tổng thống Zelensky nói với các phóng viên.
Theo lời nhà lãnh đạo Ukraine, ông "hoàn toàn tin tưởng" các báo cáo từ tư lệnh lực lượng vũ trang và chỉ huy không quân Ukraine. Ông khẳng định Kiev cần được tiếp cận hiện trường vụ tên lửa rơi ở Ba Lan để tham gia điều tra.
Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov trước đó cho biết, Ukraine muốn tiếp cận ngay lập tức hiện trường vụ tên lửa rơi ở Ba Lan và sẵn sàng "trao bằng chứng".
Ba Lan cuối ngày 15/11 thông báo hai quả tên lửa rơi xuống làng Przewodow tiếp giáp biên giới Ukraine, khiến hai dân thường thiệt mạng. Ukraine ngay sau đó đổ lỗi cho Nga, dù Moscow khẳng định họ không tập kích mục tiêu nào sát biên giới Ukraine-Ba Lan.
Không lâu sau tuyên bố của Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm 16/11 nhận định sự việc có thể do tên lửa phòng không Ukraine gây ra. Ông Duda cũng nêu rõ, không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa ở Ba Lan do Nga khai hỏa.
Cùng ngày, Nhà Trắng ra thông cáo khẳng định, Mỹ "không thấy có điều gì trái với đánh giá sơ bộ của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda rằng vụ nổ khả năng cao do một tên lửa phòng không Ukraine gây ra".
Bộ Quốc phòng Nga thì tin rằng, quả đạn rơi ở lãnh thổ Ba Lan được khai hỏa từ hệ thống phòng không S-300 của Ukraine.
Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley ngày 16/11 mô tả vụ tập kích của Nga trong ngày 15/11 nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine là "đợt không kích lớn chưa từng thấy từ đầu chiến sự".
Đợt tập kích ngày 15/11 diễn ra sau khi quan chức không quân Ukraine tuyên bố, Nga có thể đang thiếu tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) tự sát, khi họ không sử dụng những vũ khí này để tập kích Ukraine suốt một tuần trước đó.
Ukraine nhận "tín hiệu" sẵn sàng đàm phán từ Nga?
Hãng tin Nga RiaNovosti ngày 17/11 dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ nói rằng, ông đã được lãnh đạo một số quốc gia thông tin về việc Nga muốn nối lại đàm phán hòa bình.
"Tôi đã nhận được tín hiệu từ các nhà lãnh đạo một số nước rằng, có vẻ như ông Putin muốn đàm phán trực tiếp. Và tôi đã nói: chúng tôi sẽ đưa ra một hình thức công khai", ông Zelensky nói, khẳng định Kiev không muốn các cuộc đối thoại diễn ra "ở hậu trường".
Hiện chưa rõ hình thức đối thoại mà Nga đề xuất. Moscow lâu nay nhấn mạnh họ luôn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình cùng Kiev, trong khi chính quyền của ông Zelensky quả quyết rằng các cuộc đối thoại chỉ diễn ra khi Nga gặp thất bại trên chiến trường và rút khỏi các khu vực kiểm soát sau ngày 24/2.
- Hoa hậu tóc tém là biểu tượng sắc đẹp TVB, tuổi 60 độc thân, lập di chúc sớm (27/07/26 21:03)
- Người thua cuộc nhưng vẫn khiến Tào Tháo 'chết không nhắm mắt' là ai? (27/07/26 20:40)
- Vì sao vẻ đẹp của Tây Thi được ví là 'trầm ngư'? (27/07/26 20:20)
- 'Tây du ký' và 'Đại Đường Tây Vực ký' khác nhau thế nào? (27/07/26 20:01)
- Scandal 'hóa phép' bột giặt thành sữa tươi gây rúng động ở Ấn Độ (27/07/26 19:39)
- SHB trở thành Nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 (27/07/26 18:48)
- Sức vóc "Công nghệ lõi tái chế đồng tinh khiết" của LiOA và tầm nhìn kiến tạo từ Nghị quyết 57-NQ/TW (27/07/26 17:55)
- Hà Nội sắp xếp trường học: Hiệu trưởng, giáo viên, kế toán được bố trí thế nào? (27/07/26 17:39)
- Đêm Tết Mậu Thân 1968 và hai phát đạn của huyền thoại tình báo Tư Cang (27/07/26 17:18)
- Nữ sinh dọa 'lấy trật ven 3 lần' bệnh nhân, Đại học Y Hà Nội lên tiếng (27/07/26 17:03)