Quốc tế
20/07/2026 10:33Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ ‘giáng một đòn rất mạnh’ vào Iran
Từng bước một, Mỹ và Iran tiến gần hơn đến cuộc xung đột toàn diện khi thỏa thuận hòa bình sụp đổ và giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz gần như bị đình trệ. Cả hai bên đều nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự mà hàng triệu người phụ thuộc vào.
Sau khi trở về Washington sau trận chung kết World Cup, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Tối nay chúng ta lại giáng cho họ đòn rất mạnh và chúng ta làm điều đó để vinh danh, có lẽ là 3, có lẽ là 3 vị anh hùng dân tộc vĩ đại”.

Khi được hỏi về thương vong trong quân đội, ông Trump nói “chúng tôi cảm thấy rất tồi tệ”, đồng thời cho biết thêm những người hy sinh là để “Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Trước đó, quân đội Mỹ thông tin cuộc tấn công của họ nhắm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran để trả đũa vụ sát hại binh sĩ ở Jordan. Cụ thể, binh sĩ Mỹ mất tích sau vụ tấn công của Iran và trong tuyên bố mới nhất của quân đội cho biết “thi hài không xác định danh tính” được tìm thấy vào 19/7. Kể từ khi xung đột bắt đầu, 17 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo về đợt tấn công mới, kéo dài đến đêm thứ 9 liên tiếp.
“Các cuộc tấn công sẽ tiếp tục làm suy yếu khả năng quân sự của Iran được sử dụng để tấn công tàu thương mại và người đi biển dân sự đi qua eo biển Hormuz”, CENTCOM tuyên bố.
Trước đó, Kuwait thông báo một nhà máy điện và nước của nước này tiếp tục bị tấn công ngày thứ hai liên tiếp. Iran xác nhận đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công các vị trí quân sự của Mỹ tại Kuwait.
Tại Jordan, quân đội nước này đánh chặn 3 tên lửa của Iran bay về phía lãnh thổ Jordan, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cảng biển và sân bay Aqaba ở miền Nam nước này bị tấn công. Tuy nhiên, chính phủ Jordan bác bỏ thông tin cho rằng sân bay Aqaba đã được sơ tán.
Iran cũng tuyên bố 2 tàu chưa xác định gặp sự cố khi di chuyển qua một tuyến hàng hải mà Tehran gọi là “không an toàn”, được cho là hành lang vận tải phía nam eo biển Hormuz do Mỹ bảo vệ dọc theo bờ biển Oman. Trước đó, Iran tuyên bố sẽ không cho phép các tàu sử dụng tuyến đường này hoạt động bình thường.
- Kiến trúc độc đáo của 5 sân bay đẹp nhất thế giới (2 giờ trước)
- 'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' phải cắt dạ dày vì ung thư 13 năm trước giờ ra sao? (3 giờ trước)
- NSƯT được mệnh danh 'vua nhạc đỏ', sở hữu 2 khu du lịch (3 giờ trước)
- Khoai tây bị 'nấu chín' trong lòng đất khi nắng nóng kỷ lục càn quét Đông Á (4 giờ trước)
- Hàng xóm định tiêm thuốc bổ não để hết chóng mặt, BS Nguyễn Lân Hiếu cảnh báo (4 giờ trước)
- Cận cảnh 15.000 dinh thự xa hoa của 'ông trùm đá quý" bị bỏ hoang (5 giờ trước)
- Thấp tầng Ocean City: Lợi thế kép của nguồn cung hữu hạn trong khu đại đô thị (6 giờ trước)
- Siêu thị giảm giá đến 50% kích cầu tiêu dùng phục hồi thị trường nội địa (6 giờ trước)
- Nút giao gần 2.400 tỷ đồng với hầm chui gần 1km ở phía Tây Hà Nội (6 giờ trước)
- Xả súng tại Mỹ khiến 6 người thiệt mạng (8 giờ trước)