Quốc tế
07/10/2019 03:30Tổng thống Trump tiết lộ danh tính người ‘xúi’ ông gọi điện cho lãnh đạo Ukraine
Trong cuộc gọi hội nghị với các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ ngày 5/10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông thậm chí còn không muốn có cuộc điện đàm ngày 25/7, mà trong đó ông kêu gọi người đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, điều tra đối thủ chính trị của mình. Sau cuộc gọi đó, đơn tố giác của một quan chức tình báo Mỹ đã mở đường cho đảng Dân chủ tại Hạ viện tiến hành một cuộc điều tra luận tội.
“Không nhiều người biết điều này, nhưng tôi thậm chí còn không muốn thực hiện cuộc gọi. Lý do duy nhất tôi làm vậy là vì Rick yêu cầu tôi. Có vấn đề gì đó liên đó liên quan đến nhà máy LNG (khí tự nhiên hóa lỏng)” - một nguồn tin giấu tên thuật lại lời ông Trump.
Ông Shaylyn Hynes, phát ngôn viên của Bộ Năng lượng Mỹ, cũng xác nhận rằng chính ông Perry là người đã thúc giục Tổng thống Trump nói chuyện với nhà lãnh đạo Ukraine.
![]() |
| Ông Trump khẳng định chính Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry là người thúc giục ông gọi điện cho Ukraine. (Ảnh: AP) |
“Bộ trưởng Perry hoàn toàn ủng hộ và khuyến khích Tổng thống nói chuyện với tân Tổng thống Ukraine để thảo luận về các vấn đề liên quan đến an ninh năng lượng và phát triển kinh tế” - ông Hynes nói.
“Ông ấy (Perry) tin rằng cần có sự cải thiện đáng kể về an ninh năng lượng khu vực – đó chính xác là lý do tại sao ông ấy sẽ tới Litva tối nay để gặp gỡ gần 2 chục nhà lãnh đạo năng lượng châu Âu (bao gồm cả Ukraine) về những vấn đề này” - ông Hynes cho biết thêm.
Cuộc họp qua điện thoại của ông Trump với những nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện diễn ra trong bối cảnh một số người trong đó có dấu hiệu rời bỏ hàng ngũ ủng hộ Tổng thống. “Sẽ có nhiều thông tin hơn về vấn đề trong một vài ngày tới” - ông Trump đảm bảo với các nghị sĩ.
Trong khi đó, tờ Politico cho biết rằng ông Perry đã thúc ép Tổng thống Zelensky trong vấn đề chống tham nhũng ở Ukraine và thực hiện các thay đổi đối với công ty dầu khí quốc gia Naftogaz. Điều này cũng phần nào giống với lời bào chữa của ông Trump trước cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử năm 2020: Ông Trump cho rằng việc thúc ép điều tra về công ty khí đốt tự nhiên Burisma Holdings là bởi vì ông có “nghĩa vụ đánh giá về tình trạng tham nhũng”.
Hôm 5/10, Tổng công tố viên Ukraine tuyên bố sẽ xem lại tất cả các vụ án mà những người tiền nhiệm của ông đã khép lại, bao gồm cả các vụ án có liên quán đến doanh nhân người Ukraine Mykola Zlochevsky – người sáng lập Burisma.
Theo nội dung ghi chép do Nhà Trắng công bố, ông Zelensky nói chuyện với ông Trump về việc mua dầu của Mỹ và “hợp tác về vấn đề độc lập năng lượng” nhưng không hề đề cập đến ông Perry hay LNG.
Theo truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry - cựu thống đốc bang Texas và là người đã bỏ phiếu phản đối đề cử ông Trump làm ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2016 – cũng đang lên kế hoạch từ chức trong những tháng tới, trước khi chiến dịch tranh cử 2020 tới giai đoạn căng thẳng.
- Tuyển Mexico nhận đồng hồ Rolex mua bằng tiền thắng cá độ (10:16)
- Hà Nội đưa vào vận hành nhiều công trình chống ngập trước mùa mưa (1 giờ trước)
- Sếp đội bóng mở tiệc giữa World Cup mặc cầu thủ thiếu ăn, HLV chưa ký hợp đồng (1 giờ trước)
- 'Tử chiến trên không' vượt 'Mưa đỏ' thắng giải phim Việt hay nhất (1 giờ trước)
- Con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips vội rút 145 tỷ đồng để tẩu tán (1 giờ trước)
- Thủ môn Tây Ban Nha: Ronaldo vẫn 'cực nguy hiểm', không biết kiềm tỏa thế nào (1 giờ trước)
- Điện đàm với Tổng thống Nga, ông Trump đề nghị giúp tìm giải pháp về Ukraine (2 giờ trước)
- Thời tiết xấu khiến dân Mỹ sơ tán trong lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc (2 giờ trước)
- Bão số 1 hoành hành Móng Cái suốt đêm: Cây đổ, mái tôn bay, nhiều nơi mất điện (2 giờ trước)
- Bão số 1 sang Trung Quốc và suy yếu, hoàn lưu bão vẫn gây gió mạnh, mưa lớn (2 giờ trước)
