Quốc tế
21/05/2019 07:10Tổng thống Trump: 'Còn tôi, Trung Quốc đừng hòng thành siêu cường'
Đài Sputnik ngày 20-5, đưa tin trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News, Tổng thống Trump nói rằng ông "rất hạnh phúc" về cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết mặc dù Trung Quốc muốn trở thành siêu cường hàng đầu thế giới nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra nếu ông còn ở trong văn phòng.
"Nền kinh tế của chúng tôi rất tuyệt vời. Họ (Trung Quốc) đang đuổi theo chúng tôi. Nếu bà Hillary Clinton trở thành tổng thống, Trung Quốc sẽ là một nền kinh tế lớn hơn chúng tôi vào cuối nhiệm kỳ của bà ấy. Còn bây giờ, họ thậm chí không thể lại gần Mỹ" - Tổng thống Trump nói với đài Fox News.
![]() |
| Tổng thống Trump (phải) và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau tại Bắc Kinh hồi năm ngoái. Ảnh: AP |
Khi được hỏi về khả năng kết thúc cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, Tổng thống Trump lưu ý Mỹ kiếm được hàng tỉ USD, trong khi Trung Quốc không làm tốt như vậy. Ông cho biết thêm nền kinh tế Trung Quốc hiện tại không "lớn" như mọi người nghĩ.
Tuần trước, Tổng thống Trump cho rằng Bắc Kinh đang "mơ mộng" về việc Phó Tổng thống Joe Biden hoặc bất kỳ ứng cử viên Đảng Dân chủ nào sẽ đảm nhiệm chức vụ cao nhất trong Phòng Bầu dục vào năm 2020. Hồi tháng 4, ông Biden tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020.
"Trung Quốc cảm thấy họ bị đánh chí mạng trong các cuộc đàm phán gần đây đến nỗi họ phải chờ đợi cuộc bầu cử Mỹ kế tiếp" - Tổng thống Trump bình luận.
![]() |
| Cờ treo ở Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: AP |
Sau khi các cuộc đàm phán thương mại kết thúc ở thủ đô Washington mà không thu được kết quả, Mỹ đã tăng thuế từ 10% lên 25% đối với số hàng hóa trị giá 200 tỉ USD của Trung Quốc và Bắc Kinh cũng có động thái trả đũa tương tự.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh giữa các quốc gia, thương mại và đầu tư phải dựa trên sự tôn trọng, bình đẳng và cùng có lợi.
Trong một diễn biến khác, Trung Quốc vừa lên án quyết định đưa Tập đoàn Huawei vào danh sách đen của Mỹ. Trước đó, ngày 20-5, các nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ bao gồm Intel, Qualcomm, Xilinx và Broadcom đã đóng băng hoạt động cung cấp phần mềm và linh kiện quan trọng cho Huawei. Tập đoàn Google cũng cắt đứt nguồn cung cấp phần cứng và một số dịch vụ phần mềm cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.
Phạm Nghĩa (Theo Sputnik)
| Trump nói ‘rất hạnh phúc với chiến tranh thương mại"
Trump khẳng định, nền kinh tế Trung Quốc sẽ không thể vượt Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. |
- Kịch bản phân vai tinh vi lừa tiền của 8 kẻ giả danh nhân viên giao hàng (56 phút trước)
- Tai nạn liên hoàn ở Thanh Hóa khiến 1 người chết, 3 người bị thương (3 giờ trước)
- Tìm kiếm người nghi bị lũ cuốn mất tích ở Đồng Nai (3 giờ trước)
- Vì sao Hà Nội đề xuất tăng mức trần tiền ăn bán trú từ 35.000 lên 50.000 đồng? (3 giờ trước)
- Đại hội đồng LHQ khóa 81: Khôi phục lòng tin trong một thế giới nhiều chia rẽ (4 giờ trước)
- Góc khuất bánh trung thu: Từ 'bán bia kèm lạc' đến mối lo vệ sinh ATTP (4 giờ trước)
- Đọc vài trang sách đã nản nhưng lướt phim ngắn AI thâu đêm (5 giờ trước)
- Toàn cảnh tranh cãi khiến esports Việt Nam dậy sóng, kêu gọi tẩy chay PUBG (6 giờ trước)
- Cháy nhà ở Lâm Đồng, 3 mẹ con tử vong (7 giờ trước)
- Lật xe khách giường nằm tại Gia Lai, nhiều người bị thương (7 giờ trước)

