Quốc tế
02/07/2025 14:56Tổng thống Nga và Pháp có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ năm 2022
Đây là cuộc điện đàm đầu tiên kể từ năm 2022 để thảo luận về xung đột Nga- Ukraine và những bất ổn ở Trung Đông.
Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra khi quân đội Nga đang giành lợi thế ở tỉnh Sumy và tiến sâu vào tỉnh Dnipropetrovsk trên lãnh thổ Ukraine.
Đài truyền hình BFM TV trích dẫn nguồn tin từ Điện Elysee đưa tin, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Macron kéo dài hơn hai giờ đồng hồ.
Trong cuộc điện đàm, ông Putin gọi cuộc xung đột Nga - Ukraine là "hậu quả trực tiếp từ chính sách của các cường quốc phương Tây, bỏ qua lợi ích an ninh của Nga và tạo ra một bàn đạp chống Nga ở Ukraine".
Về phần mình, ông Macron lưu ý đến sự ủng hộ kiên định của Pháp đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tổng thống Pháp kêu gọi "lệnh ngừng bắn phải được thiết lập sớm nhất có thể để bắt đầu các cuộc đàm phán".
Theo Điện Elysee, hai tổng thống cũng thảo luận về tình hình Trung Đông liên quan xung đột Iran - Israel và cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, công ty tư vấn ExPro Electricity công bố báo cáo cho thấy, Ukraine đã tăng 150% lượng xuất khẩu điện vào tháng 6-2025 so với tháng trước, đạt hơn 237.000 megawatt giờ (MWh).
Khối lượng xuất khẩu điện hiện tại của Kiev đã trở lại mức của mùa thu năm 2022, trước khi Nga tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine gây ra tình trạng mất điện diện rộng trên cả nước.
Theo báo cáo phân tích của ExPro, động thái trên đánh dấu xu hướng xuất khẩu nhiều điện hơn nhập khẩu của quốc gia Đông Âu này kể từ tháng 10-2023.
Hungary nhập khẩu phần lớn điện xuất khẩu của Ukraine, với lượng điện tăng vọt từ 34.000 lên 122.000 MWh chỉ trong một tháng. Sự phục hồi này đánh dấu bước ngoặt đáng kể so với tháng 6 -2024, khi Kiev không có hoạt động xuất khẩu nào và nhập khẩu 858.000 MWh, gấp 4 lần so với tháng 6-2025.
- Vụ nữ sinh lớp 10 bị đánh, dí thuốc vào mặt ở Đắk Lắk: Nạn nhân không dám đi học (2 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu giải quyết vấn đề 'nóng': Thiếu trường, giáo viên, bữa ăn bán trú (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu: Bộ Công Thương giám sát cách nào? (2 giờ trước)
- Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần trung ương bị tuyên phạt 20 năm tù (2 giờ trước)
- Bên trong xưởng phim AI cho ra lò 130 tập/ngày: Kế toán cũng sản xuất phim (2 giờ trước)
- Mỹ khuyến cáo công dân rời Nga 'ngay lập tức' (3 giờ trước)
- Những vị trí xem pháo hoa đẹp nhất dịp 10-10 (3 giờ trước)
- Các công việc văn phòng đang biến mất trong cơn bão AI (4 giờ trước)
- ASIAD 2026 bị chê bai, trưởng ban tổ chức tố VĐV Thái Lan bịa đặt 'câu view' (4 giờ trước)
- Nga tấn công quy mô lớn, Kiev rung chuyển (5 giờ trước)