Quốc tế
29/06/2021 14:31Tổng thống Mỹ Joe Biden: Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân
Ông Joe Biden khẳng định cam kết của ông với Israel là "sắt đá" và mong sớm được gặp tân Thủ tướng Israel Naftali Bennett.
“Điều tôi có thể nói với các bạn là Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân khi tôi nắm quyền", Biden nói mở đầu cuộc gặp.
![]() |
| (Ảnh: Foreign Brief) |
Cuộc họp diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông Bennett nhậm chức thủ tướng mới của Israel, thay thế ông Benjamin Netanyahu. Các quan chức Mỹ đang làm việc để thiết lập một cuộc họp giữa Biden và Bennett trong những tuần tới.
“Ông ấy sẽ mời gặp Thủ tướng Israel trong những ngày tới để tìm cách tiếp tục trao đổi ý kiến", Rivlin nói về Biden sau cuộc họp của họ.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Israel và các nước Ả-rập lo ngại về nỗ lực của Mỹ trong việc tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân Iran. Họ cho rằng việc nối lại thỏa thuận cuối cùng có thể cho phép Tehran có được vũ khí nguyên tử và khiến họ dễ bị Iran đe dọa quân sự.
Những nỗ lực của Mỹ cho đến nay nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ vào năm 2018, chậm tiến triển khi Tehran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt kinh tế.
Một nguồn tin về cuộc họp Biden-Rivlin cho biết ông Biden dự kiến sẽ nói với Rivlin rằng Mỹ và Israel có cùng mục tiêu, Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân và nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền bảo vệ của Israel.
Hai nhà lãnh đạo dự kiến cũng sẽ thảo luận về cuộc chiến kéo dài 11 ngày của Israel với Gaza. Mỹ đã cam kết hỗ trợ cho hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel - hệ thống được sử dụng nhiều trong cuộc xung đột Gaza.
Ông Rivlin sẽ rời nhiệm sở vào ngày 7/7 sau nhiệm kỳ 7 năm. Ông đang có chuyến công du nước ngoài cuối cùng trên cương vị tổng thống. Ông sẽ gặp các quan chức tại Liên hợp quốc ở New York và các nhà lập pháp Mỹ.
Trước đó, trong cuộc gặp của Ngoại trưởng Israel Yair Lapid và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, ông Lapid cam kết sẽ sửa chữa "những sai lầm đã mắc phải" trong quan hệ Mỹ-Israel trong những năm gần đây.
Các chủ đề chính trong cuộc thảo luận là thỏa thuận hạt nhân và các thỏa thuận bình thường hóa của Israel với các quốc gia Ả-rập, cũng như viện trợ nhân đạo cho Gaza và hiện trạng của Đông Jerusalem.
| Tân Tổng thống Iran ủng hộ đàm phán hạt nhân, không muốn gặp ông Biden
Tổng thống mới đắc cử của Iran Ebrahim Raisi ủng hộ các cuộc đàm phán hạt nhân, song không muốn gặp mặt người đồng cấp ... |
| Iran có tân Tổng thống
Thẩm phán bảo thủ Iran Ebrahim Raisi trở thành tân Tổng thống của đất nước sau khi giành chiến thắng áp đảo cuộc bầu cử. |
- Khởi tố loạt vụ xâm phạm bản quyền: Đã đến lúc chấm dứt nạn 'xài chùa' (49 phút trước)
- Vì sao giá xăng sinh học E10 rẻ hơn xăng khoáng? (1 giờ trước)
- Green i-Park mở rộng hợp tác thương mại, liên kết chuỗi cung ứng tại Sơn Đông (1 giờ trước)
- Trào lưu xăm thông tin đăng ký hiến tạng gây lo ngại mất an toàn (1 giờ trước)
- Ca sĩ Long Nhật khai mua ma tuý giá 500 nghìn đồng, dùng với người giúp việc (2 giờ trước)
- Mỹ tăng kiểm tra hoạt động ngân hàng của người nhập cư sau sắc lệnh mới (2 giờ trước)
- NASA thử nghiệm 'trạm xăng' trên đường tới Mặt Trăng và sao Hỏa (2 giờ trước)
- Biểu tình leo thang, nhiều ngân hàng Bolivia đóng cửa (2 giờ trước)
- Nhiệt độ Trái Đất nóng lên bao nhiêu vào năm 2100? (2 giờ trước)
- Tổng quan quy mô, vốn đầu tư, tiến độ dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng (2 giờ trước)
