Hậu trường - Chính khách
02/07/2025 00:55Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý điều tra các công ty của tỷ phú Elon Musk
Bình luận của Tổng thống Donald Trump được đưa ra sau khi tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, tiếp tục chỉ trích dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu toàn diện. Ông tuyên bố sẽ “hạ bệ” các nghị sĩ đã ủng hộ dự luật này.
"Elon có thể nhận được nhiều trợ cấp hơn bất kỳ con người nào trong lịch sử, và nếu không có trợ cấp, Elon có thể sẽ phải đóng cửa hàng và trở về Nam Phi. Không còn phóng tên lửa, vệ tinh hay sản xuất ô tô điện nữa, và đất nước chúng ta sẽ tiết kiệm được một gia tài. Có lẽ chúng ta nên để DOGE xem xét kỹ lưỡng vấn đề này? Sẽ tiết kiệm được số tiền lớn!!!", Tổng thống Donald Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.
Dự luật có tên gọi "To lớn, Đẹp đẽ" (The Big Beautiful Bill) sẽ gia hạn các chính sách cắt giảm thuế được thông qua năm 2017, vốn là thành tựu lập pháp quan trọng của ông Donal Trump trong nhiệm kỳ đầu. Ngoài ra, dự luật còn cắt giảm các loại thuế khác, tăng cường chi tiêu cho quân đội và an ninh biên giới, đồng thời nâng trần nợ của Bộ Tài chính thêm 3.300 tỷ USD để tránh nguy cơ vỡ nợ trong những tháng tới.
Để bù lại khoản ngân sách do ưu đãi thuế, dự luật sẽ cắt giảm mạnh một số chương trình an sinh xã hội và hủy bỏ các khoản tín dụng thuế năng lượng xanh. Theo phân tích của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), nếu được thông qua, sẽ có thêm 11,8 triệu người Mỹ mất bảo hiểm y tế vào năm 2034, và thâm hụt ngân sách liên bang có thể tăng thêm trong một thập kỷ.
Tỷ phú Elon Musk nhiều lần chỉ trích dự luật tín dụng thuế năng lượng xanh là khoản tín dụng mà nhà sản xuất xe điện này đã được hưởng trong những năm gần đây. Ông tuyên bố sẽ lập đảng mới nếu Quốc hội Mỹ thông qua kế hoạch ngân sách này.
"Dự luật mới nhất sẽ phá hủy hàng triệu việc làm ở Mỹ, gây tổn thất chiến lược nghiêm trọng cho đất nước. Nó rót tiền cho những ngành của quá khứ, trong khi làm tổn hại nghiêm trọng đến các ngành của tương lai", tỷ phú Elon Musk viết trên mạng xã hội X.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump lập luận, dự luật sẽ đem lại tăng trưởng kinh tế đáng kể, từ đó bù đắp cho việc thiếu các nỗ lực cắt giảm chi tiêu, và mong muốn nó được thông qua trước ngày quốc khánh Mỹ 4-7.
- Vay 20 triệu, người phụ nữ phải trả hơn 400 triệu vì lãi 'cắt cổ' (4 phút trước)
- Tạm đóng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị để lắp giá long môn (9 phút trước)
- Iran nêu điều kiện nối lại vòng đám phán mới với Mỹ (9 phút trước)
- Chưa đầy 3 giờ đồng hồ, xã miền núi ở Đà Nẵng xảy ra 4 trận động đất (12 phút trước)
- Bác sĩ ngoại kinh ngạc trước những kỹ thuật y khoa 'vượt rào' thế giới của Việt Nam (1 giờ trước)
- Dữ liệu ngân hàng trên điện thoại: Bạn đang bảo vệ hay đang 'mở cửa' cho hacker? (1 giờ trước)
- Thông tin cần lưu ý về thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (2 giờ trước)
- Nắng nóng cực đoan, trẻ nhập viện tăng đột biến (3 giờ trước)
- Lầu Năm Góc muốn tăng mạnh chi tiêu cho UAV, phòng không sau xung đột với Iran (3 giờ trước)
- Kinh tế nhà nước trước bài toán dẫn dắt và cạnh tranh trong nền kinh tế (3 giờ trước)