Quốc tế
06/03/2025 15:24Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra 'lời cảnh báo cuối cùng' cho Hamas
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Hamas và người dân Gaza, yêu cầu thả tất cả những người Israel bị giam giữ tại lãnh thổ này.
Trong bài trên mạng xã hội hôm 5/3, ông Trump nhắc lại lời cảnh báo rằng Hamas sẽ "phải trả giá bằng địa ngục" nếu những người bị giam giữ không được thả.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Trump viết: “Đây là lời cảnh báo cuối cùng... Giới lãnh đạo (Hamas), bây giờ là lúc phải rời khỏi Gaza, khi vẫn còn cơ hội".
Tổng thống Trump bình luận vài giờ sau khi Nhà Trắng xác nhận rằng Washington đang tham gia đàm phán với Hamas. Trước đó, ông Trump đã đề xuất di dời cưỡng bức toàn bộ dân số Gaza và để Mỹ tiếp quản lãnh thổ Palestine. Theo đề xuất của ông Trump, người Palestine sẽ không thể quay trở lại lãnh thổ này.
Ông Trump viết: "‘Shalom Hamas’ có thể có nghĩa là Xin chào và Tạm biệt – Bạn có thể lựa chọn. Hãy thả tất cả các Con tin ngay bây giờ, không phải sau này, và ngay lập tức trả lại tất cả thi thể của những người đã bị giết, nếu không mọi chuyện sẽ kết thúc".
Ông Trump chỉ trích việc Hamas giữ lại các thi thể, nói ông sẽ gửi cho Israel "mọi thứ họ cần để hoàn thành công việc", và "không một thành viên Hamas nào được an toàn nếu không nghe lời".
Theo truyền thông quốc tế, trong cuộc chiến Israel-Hamas hiện tại và trong các cuộc xung đột trước đây, cả hai bên đều giữ lại thi thể người bên kia, thường là trong nhiều năm, để có thể sử dụng làm con bài mặc cả.
Ông Trump từng đưa ra những lời đe dọa tương tự trong quá khứ, nhưng Hamas khăng khăng rằng những người bị bắt sẽ chỉ được thả theo một phần của thỏa thuận ngừng bắn.
Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận kết thúc vào tuần trước, nhưng Israel từ chối tiến tới giai đoạn tiếp theo. Thay vào đó, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, được ông Trump hậu thuẫn, được cho là đang tìm cách kéo dài giai đoạn đầu tiên để giải thoát nhiều tù nhân hơn, mà không cam kết ngừng bắn lâu dài.
Israel cũng đã phong tỏa Gaza, ngăn chặn mọi hoạt động viện trợ nhân đạo, bao gồm thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men - một động thái gây ra sự phản đối từ Liên hợp quốc và các quốc gia trên thế giới.
- Hơn 11 triệu thùng dầu của Iran vừa đi qua eo biển Hormuz, hướng thẳng đến một quốc gia châu Á (17:20)
- Mỹ tiêu tốn bao nhiêu tỷ USD cho hệ thống Patriot trong xung đột với Iran? (17:15)
- VN-Index tăng hơn 50 điểm, thanh khoản giảm mạnh (38 phút trước)
- Bảng lương cán bộ, công chức dự kiến từ 1/7 (41 phút trước)
- Xăng tăng giá, xe máy điện 'cháy hàng' (44 phút trước)
- TP.HCM sắp có trung tâm AI hơn 2 tỷ USD (50 phút trước)
- Xuất hiện bão số 3 trên Tây Bắc Thái Bình Dương, di chuyển theo quỹ đạo lạ (55 phút trước)
- Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo sinh viên mở tài khoản, tiếp tay cho tội phạm (1 giờ trước)
- Đào tạo nhân lực bán dẫn tại Việt Nam: Tăng tốc để nắm bắt “cơ hội vàng” (1 giờ trước)
- Giá bạc: Ba lý do khiến xu hướng giảm sẽ tiếp tục? (2 giờ trước)