Quốc tế
24/01/2021 17:50Tổng thống Joe Biden ra lệnh gửi thêm 500 lính Mỹ đến Syria
![]() |
| Không dễ để Mỹ "buông tay" tại Syria- mỏ dầu lớn |
Theo nguồn tin, khoảng 500 quân nhân Mỹ đã được triển khai, và theo một số nguồn tin, con số này còn cách xa so với con số cuối cùng - trong tương lai gần, có thể có tới 2.000 quân nhân Mỹ được điều đến Syria.
Lý do cho việc Mỹ chuyển quân tới Syria vẫn chưa được biết rõ, nhưng rất có thể Washington có ý định quay trở lại miền Bắc Syria sau nhiều nỗ lực bất thành hồi năm ngoái.
Được biết hiện tại, một số căn cứ quân sự và trạm quan sát của Mỹ đang được tạo ra trên vùng lãnh thổ Đông Bắc Syria nhằm ngăn chặn quân đội Nga và Syria tiến vào khu vực này.
Sự căng thẳng giữa các bên ở Syria có thể gia tăng đáng kể, đặc biệt là sau tuyên bố đầu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ dưới thời chính quyền mới, về ý định "hất cẳng người Nga" khỏi Trung Đông.
Cần lưu ý, khu vực Đông Bắc Syria là nơi tập trung hầu như toàn bộ lượng dầu mỏ và khí đốt của quốc gia Ả Rập này, vì vậy sẽ không dễ để Mỹ chịu buông tay.
Trước động thái trên của Mỹ, chính quyền Damascus đã ra thông báo yêu cầu Washington phải nhanh chóng rút quân và tôn trọng chủ quyền của đất nước mình.
| Mỹ điều quân tăng viện tại Syria
Lục quân Mỹ thông báo họ đẩy mạnh triển khai binh sĩ và khí tài ở đông bắc Syria bất chấp các nỗ lực hạn ... |
- Từ mâm cơm 7 người con đến tâm lý ngại sinh con của người trẻ (10:45)
- Mỹ yêu cầu loại bỏ sản phẩm DeepSeek khỏi hệ thống cơ quan liên bang (10:30)
- Danh sách 18 loại cây Hà Nội cấm trồng nơi công cộng (10:20)
- Ai chịu tác động nếu Fed tiếp tục nâng lãi suất? (10:15)
- Trung Quốc hoàn thiện tàu mẹ UAV ngầm thứ hai, hé lộ bước đi đáng chú ý (10:00)
- Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,6% trong 9 tháng đầu năm (1 giờ trước)
- Mỹ trừng phạt 5 thực thể Trung Quốc liên quan vụ đánh cắp bí mật công nghệ AI (1 giờ trước)
- Báo Anh: Man City nguy cơ bị trừ điểm nặng kỷ lục, khó ở lại Ngoại Hạng Anh (1 giờ trước)
- Vingroup mở cơ hội để nhà cung ứng Việt nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu (1 giờ trước)
- Đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Na Uy và Nga bàn về Ukraine (1 giờ trước)
