Quốc tế
10/06/2021 00:22Tổng thống Biden lần đầu rời nước Mỹ, công du 8 ngày tới châu Âu
Hôm 9/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden khởi hành đến Anh, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Chuyến đi của ông Biden sẽ kéo dài trong 8 ngày với nỗ lực hàn gắn quan hệ xuyên Đại Tây Dương vốn căng thẳng dưới thời ông Trump.
Theo kế hoạch, Anh sẽ là điểm dừng chân đầu tiên của ông Biden. Tại đây, ông sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh G7. Cuộc họp dự kiến sẽ tập trung vào vấn đề ngoại giao vaccine, thương mại, khí hậu và sáng kiến xây dựng lại cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến đi 8 ngày tới châu Âu. (Ảnh: AP) |
Các quan chức Mỹ coi nỗ lực xây dựng lại cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển là cách để ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Ông Biden có thể phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong việc chia sẻ nguồn cung cấp vaccine của Mỹ với các nước khác.
Tại Anh, ông Biden cũng sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson. Đây được xem là cơ hội để làm mới "mối quan hệ đặc biệt" Mỹ - Anh sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit). Ông Biden và vợ Jill cũng sẽ có cuộc gặp với Nữ hoàng Anh Elizabeth.
Sau đó, Biden đến Brussels (Bỉ) để hội đàm với các nhà lãnh đạo của NATO và EU. Chương trình nghị sự dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề như đóng góp ngân sách quốc phòng chung NATO, sách lược đối với Nga, Trung Quốc,
Chặng dừng chân cuối cùng của ông Biden là ở Geneva (Thuỵ Sĩ). Tại đây, ông sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 16/6. Đây được xem là cơ hội để lãnh đạo Mỹ và Nga trình bày quan điểm, lập trường trong loạt vấn đề như tấn công mạng, can thiệp bầu cử, Ukraine, Belarus…
Cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ Jake Sullivan cho biết, ông Biden hy vọng Mỹ và các quốc gia đồng minh sẽ thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận trên nhiều vấn đề tại hội nghị G7 và NATO. Đây sẽ là tiền đề để ông chủ Nhà Trắng có tâm lý thoải mái trong cuộc gặp với ông Putin.
Chuyến đi này được xem là bài kiểm tra đối với ông Biden trong việc quản lý và hàn gắn mối quan hệ với các đồng minh lớn ở châu Âu. Các đồng minh thân cận của Mỹ ở châu Âu đã chán ngấy với thuế quan thương mại cũng như mối quan hệ lạnh nhạt của Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.
"Liệu các liên minh và thể chế dân chủ đã định hình rất nhiều từ thế kỷ trước có chứng minh được năng lực trước các mối đe dọa và kẻ thù thời hiện đại không? Tôi tin rằng câu trả lời là có. Và tuần này, tại châu Âu, chúng tôi có cơ hội chứng minh điều đó", Tổng thống Joe Biden cho biết.
| Trước cuộc gặp với Putin, ông Biden cam kết bảo vệ chủ quyền Ukraine
Tại cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh ... |
| Ông Trump: Chính quyền Biden thừa hưởng ‘nền kinh tế vĩ đại nhất lịch sử’
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang thừa hưởng “nền kinh tế vĩ đại nhất lịch sử ... |
- Nhà sản xuất âm nhạc đạt giải Grammy 'về chung nhà' với Soobin, Binz là ai? (1 giờ trước)
- Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt (2 giờ trước)
- Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ: Sức mạnh mềm và biểu tượng lên ngôi (2 giờ trước)
- 'Messi Thái' được giữ sức, chờ đấu tuyển Việt Nam (2 giờ trước)
- Cầu Nhật Tân áp quy định giữ khoảng cách, 3 làn ô tô giới hạn 80km/h (2 giờ trước)
- Tổng thống Iran: Không còn tin tưởng đàm phán với Mỹ (3 giờ trước)
- Bệnh tay chân miệng ở TP.HCM tăng mạnh, nhiều ca chuyển nặng (3 giờ trước)
- Mở thêm không gian phát triển cho đô thị Hà Nội (3 giờ trước)
- “Trải thảm” đón dòng vốn dẫn dắt chuỗi cung ứng toàn cầu (4 giờ trước)
- Thái Lan thị uy sức mạnh, HLV Kim Sang-sik nói gì? (4 giờ trước)
