Tổng công trình sư về vũ khí có thể nhận lương hơn 230 triệu đồng mỗi tháng

Chính phủ quy định tổng công trình sư làm việc tại cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt nhận lương tối đa 230 triệu đồng một tháng từ ngân sách Nhà nước.

Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2025 quy định một số chế độ, chính sách đối với người lao động trong cơ sở công nghiệp quốc phòng, an ninh nòng cốt.

Công nhân Nhà máy Z111 tổng lắp vũ khí bộ binh do nhà máy nghiên cứu, sản xuất. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Công nhân Nhà máy Z111 tổng lắp vũ khí bộ binh do nhà máy nghiên cứu, sản xuất. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Đáng chú ý, Chính phủ cho phép người đại diện theo pháp luật của cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt được thuê chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư theo 2 hình thức, gồm hợp đồng lao động; thuê khoán hoặc hợp tác tư vấn.

Người đại diện theo pháp luật của cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt được thuê và quyết định mức chỉ trả lương, thưởng, lợi ích, giá trị hợp đồng trên cơ sở yêu cầu công việc, năng lực, đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư phù hợp với mặt bằng tiền lương theo ngành, nghề, lĩnh vực công việc tương ứng trên thị trường.

Về mức tối đa tiền lương của chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong trường hợp sử dụng ngân sách Nhà nước, Chính phủ quy định:

Mức tiền lương tối đa theo tháng của chuyên gia tại cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt sẽ bằng 30 lần mức lương cơ sở (2.340.000 x 30 = 70.200.000 đồng/tháng).

Mức tiền lương tối đa theo tháng của nhà khoa học đầu ngành tại cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt sẽ bằng 80 lần mức lương cơ sở (2.340.000 x 80 = 187.200.000 đồng/tháng).

 

Mức tiền lương tối đa theo tháng của tổng công trình sư tại cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt sẽ bằng 100 lần mức lương cơ sở (2.340.000 x 100= 234.000.000 đồng/tháng).

Nghị định mới của Chính phủ cũng quy định, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư được hưởng chế độ, chính sách của người được bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ theo quy định của pháp luật về hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời được được ưu tiên giao triển khai thực hiện chương trình, đề án khoa học và công nghệ về phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt.

Chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư sẽ được xem xét, bổ nhiệm vào vị trí việc làm tương xứng với năng lực, nhiệm vụ được giao; được hưởng chính sách về nghi dưỡng theo quy định của pháp luật về thu hút trọng dụng người có tài năng.

Những người này cũng được ưu tiên bố trí nhà ở công vụ trong trường hợp không có nhà ở thuộc sở hữu cá nhân hoặc có nhà ở thuộc sở hữu cá nhân nhưng cách nơi làm việc trên 30 km.

Trường hợp chưa bố trí được nhà ở công vụ mà phải thuê nhà ở thì hỗ trợ tiền thuê nhà ở hoặc được vay tiền mua nhà ở trả góp theo bảo lãnh của cơ quan, tổ chức từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi theo quy định của Chính phủ và được ưu tiên cao nhất trong nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức được mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

Chuyên gia thuộc thẩm quyền quản lý của cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt được hưởng tiền lương theo kết quả hoàn thành công việc, tổng mức hưởng hằng tháng không vượt quá mức lương theo quy định như trên.

https://vtcnews.vn/tong-cong-trinh-su-ve-vu-khi-co-the-nhan-luong-hon-230-trieu-dong-moi-thang-ar945180.html

Anh Nhật / VTC News