Quốc tế
30/03/2026 16:23Tội phạm lừa đảo trực tuyến ồ ạt rời Campuchia trước hạn chót truy quét
Trong đợt cao điểm chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến triển khai trên phạm vi toàn quốc từ đầu năm nay, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cam kết sẽ quét sạch loại hình tội phạm này trong tháng 4-2026.

Ông Hun Manet từng nói rằng, các mạng lưới lừa đảo đang "phá hoại nền kinh tế lương thiện của chúng ta", khiến Campuchia "mang tiếng xấu" như là điểm khởi nguồn của một tệ nạn toàn cầu.
Theo tờ South China Morning Post (SCMP), nhiều đối tượng lừa đảo trực tuyến đang ồ ạt rời Campuchia, bỏ trốn sang các quốc gia trong khu vực để thiết lập các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Lào và Thái Lan.

Cao điểm chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến được Chính phủ Campuchia triển khai từ đầu năm nay trên toàn quốc đã dẫn đến hàng loạt vụ bắt giữ và trục xuất người nước ngoài.
Nhiều người trong số những người bị giam giữ là nạn nhân của nạn buôn người, bị dụ dỗ đến Campuchia bằng những quảng cáo tuyển dụng lao động nhưng thực chất là lừa đảo.
Một số người bị ngược đãi theo lệnh của chủ vì không đạt được "chỉ tiêu doanh số" hoặc cố gắng bỏ trốn. Phần lớn các nạn nhân bị tổ chức tội phạm bỏ rơi, không được trả tiền sau khi bị vắt kiệt sức.

"Đây không còn chỉ là tội phạm mạng nữa. Đó là tội phạm có tổ chức, bao gồm buôn người, rửa tiền và tham nhũng, tất cả gói gọn trong một” - ông Scott Schelble, Phó trợ lý giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), phụ trách mảng hoạt động quốc tế, phát biểu sau chuyến thăm Campuchia và Thái Lan hồi tháng 2 vừa qua.
“Vấn đề không chỉ đơn giản là một địa điểm cụ thể nào đó… chừng nào vẫn còn lợi nhuận bất chính và việc thực hiện còn dễ dàng, tình trạng này có thể sẽ tiếp diễn".
Báo cáo của Ban Thư ký Ủy ban chuyên trách phòng, chống lừa đảo qua mạng trực tuyến ghi nhận từ tháng 4-2025 đến giữa tháng 3-2026, chính quyền Thủ đô Phnom Penh và các tỉnh đã triệt phá, đóng cửa 236 cơ sở lừa đảo trực tuyến.
Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Tư pháp nước này, trong 8 tháng qua, hệ thống tòa án ở Campuchia đã khởi tố 79 vụ án liên quan lừa đảo trực tuyến, kết án 697 đối tượng cầm đầu và đồng phạm.
Bên cạnh đó, báo cáo còn ghi nhận hơn 220.000 đối tượng cầm đầu và đồng phạm đã bỏ trốn khỏi Campuchia bằng đường hàng không và đường bộ.
Theo SCMP
- Bất chấp lệnh cấm, 20% thanh thiếu niên Australia vẫn dùng mạng xã hội (17:44)
- Giá bạc: Áp lực lớn từ nhu cầu công nghiệp và Fed (17:21)
- Triển vọng nối lại đàm phán hòa bình ba bên về Ukraine (17:02)
- Quyết sách 'thần tốc' hạ nhiệt giá xăng dầu, ổn định kinh tế (1 giờ trước)
- Các bộ trưởng G7 nhóm họp để ứng phó với hệ lụy từ chiến tranh tại Iran (1 giờ trước)
- Hàn Quốc chủ động phòng ngừa nguy cơ thiếu hụt nhu yếu phẩm (2 giờ trước)
- Ca mắc tay chân miệng tăng gấp 5 lần, 92% tập trung ở trẻ mầm non (2 giờ trước)
- Nguyên nhân mưa đá trút xuống Hà Nội và loạt tỉnh thành miền Bắc (2 giờ trước)
- 17.000 binh sĩ Mỹ có thể làm thay đổi cục diện chiến sự Iran ra sao? (3 giờ trước)
- 'Cuộc đua' lãi suất huy động ngày càng nóng (3 giờ trước)