Câu chuyện nhân văn
13/09/2018 18:05Tòa tối cao Ấn Độ bác đơn yêu cầu cứu hổ ăn thịt người
![]() |
Các nhà bảo vệ động vật tại Ấn Độ khẳng định con hổ không có lỗi khi tấn công và ăn thịt người, bởi con người đã xâm phạm môi trường sống của nó. Ảnh: BBC.
Tòa án tối cao Ấn Độ hôm nay đã bác bỏ đơn yêu cầu ngăn chặn kiểm lâm giết một con hổ ăn thịt người tại bang Maharashtra, miền tây đất nước. Giới chức ngành kiểm lâm nói rằng con hổ phải chịu trách nhiệm vì đã tấn công và giết chết 5 người, trong khi các nhà bảo vệ động vật khẳng định nó không phải chịu trách nhiệm, theo BBC.
Do nạn phá rừng, hổ thường xuyên xung đột với dân làng Ấn Độ sống gần các khu bảo tồn. Số lượng hổ tại Ấn Độ vốn suy giảm trong nhiều năm đang tăng trở lại từ năm 2006 sau nhiều nỗ lực bảo tồn. Một cán bộ kiểm lâm cho hay họ sẽ cố gắng bắt sống con hổ có tên T1.
"Nếu không thành công, chúng tôi buộc phải bắn chết nó để nó không còn gây hại cho người nữa", anh này nói.
Con vật xuất hiện lần cuối tại huyện Yavatmal. Hai nhà bảo vệ động vật đã khởi kiện kiểm lâm, cáo buộc nhân viên "không đủ chuyên môn" để bắt sống con vật và thể nào cũng bắn chết nó.
"Chúng tôi đang làm mọi thứ để cứu T1 và gia đình nó, bởi chúng vô tội và rất quan trọng với hệ sinh thái của chúng ta", Ajay Dubey nói.
Ấn Độ là quê hương của 60% số lượng hổ trên thế giới. Một cuộc điều tra năm 2014 cho thấy số lượng hổ đã tăng từ 1.706 con năm 2011 lên 2.226 con, tương đương 30%.
Đây không phải lần đầu hổ bị giết vì tấn công người tại Ấn Độ. Năm 2017, một tòa án ở Maharashtra đã ra lệnh bắn chết một con hổ vì đã giết chết 4 người, dù các nhà hoạt động kêu gọi nên đưa nó tới địa điểm khác có môi trường yên tĩnh.
| Ca sinh con chấn động thế giới: người mẹ mới 5 tuổi
Năm 1939, một cô bé mới 5 tuổi tên Lina Medina đã thành công sinh ra một bé trai khỏe mạnh khiến cả thế giới ... |
| Sa mạc muối khổng lồ của Ấn Độ hút khách nhờ vẻ siêu thực
Là vựa muối lớn nhất Ấn Độ, Rann of Kutch thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng khung cảnh ... |
| Giám đốc khu vực của WEF: 'Việt Nam vẫn là loại hổ nào đó ở châu Á'
Theo ông Justin Wood, Giám đốc khu vực châu Á của World Economic Forum WEF, Việt Nam đã từng có biểu hiện chệch ray trong ... |
- Anh, Bồ Đào Nha thi đấu trên 'chảo lửa' nóng nhất vòng bảng World Cup 2026 (19:02)
- Cần một "thiết kế thể chế đặc biệt" cho phân khúc nhà ở cho thuê tại Việt Nam (36 phút trước)
- Hàn Quốc biến cốc mì ăn liền bỏ đi thành nguyên liệu có ích (56 phút trước)
- Thách thức lớn với khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên ở Hà Nội: Ai phù hợp? (1 giờ trước)
- Từ 1/7, khám bệnh Bảo hiểm y tế dưới 379.500 đồng không phải trả tiền (1 giờ trước)
- Giá vàng ‘bốc hơi’ hơn 36 triệu đồng/lượng, thời kỳ dễ kiếm lời đang khép lại (1 giờ trước)
- AI bịa hơn 4.000 trích dẫn trong gần 3.000 bài báo khoa học (2 giờ trước)
- Người nước ngoài gây án tại Việt Nam sẽ bị xử lý như thế nào? (2 giờ trước)
- Trung Quốc hé lộ xe tăng có hệ thống giáp tốt bậc nhất thế giới (2 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Còn dư địa để tăng ngày nghỉ lễ (3 giờ trước)
