Quốc tế
27/02/2022 02:53Tòa nhà chung cư ở Kiev trúng tên lửa Buk-M1
Interfax dẫn nguồn tin quân đội Nga ngày 26/2 bác bỏ thông tin tòa chung cư ở thủ đô Kiev bị phá hủy một phần do hỏa lực Nga, đồng thời nhận định quả tên lửa trong vụ việc là loại được phóng đi từ hệ thống Buk-M1 thuộc biên chế quân đội Ukraine.
Tòa chung cư ở Kiev bị tên lửa đánh trúng. Ảnh: Twitter
"Trong quá trình ngăn chặn cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự (do Nga tiến hành), quân đội Ukraine đã mắc lỗi trong dẫn bắn tên lửa từ hệ thống Buk-M1 và quả đạn đã bắn trúng góc một tòa chung cư", nguồn tin quân đội Nga khẳng định.
Theo nguồn tin Nga, sau khi sân bay Gostomel ở ngoại ô Kiev bị Nga chiếm đóng, quân đội Ukraine đã triển khai 3 hệ thống Buk-M1 tới bảo vệ sân bay Zhuliany ở phía Tây Nam.
Buk-M1 là hệ thống tên lửa phòng không di động tầm trung do Liên Xô phát triển, được sử dụng để đánh chặn máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình, trực thăng và các mục tiêu bay khác ở độ cao dưới 25km và khoảng cách dưới 50km. Cả Nga và Ukraine đều sở hữu các tổ hợp tên lửa loại này.
Trước đó, Ukraine cáo buộc Nga khai hỏa tên lửa trúng một tòa chung cư ở Kiev, đi ngược lại cam kết chỉ tấn công các mục tiêu quân sự.

Hệ thống Buk-M1 của Ukraine. Ảnh: ITN
Video được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter về vụ việc cho thấy một quả đạn được bắn ở độ cao thấp rồi đánh trúng sườn một tòa chung cư, tạo ra vụ nổ lớn. Rất may không có ai thiệt mạng vì sự cố này.
Trong diễn biến liên quan, Thị trưởng thành phố Kiev Vitali Klitschko thông báo sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm từ 5h chiều đến 8h sáng ở thủ đô Ukraine từ hôm nay (26/2) đến ngày 28/2. "Tất cả thường dân trên đường phố trong thời gian giới nghiêm sẽ bị coi là thành viên của các nhóm phá hoại", ông nói.
Thái Hà
- NATO lên kế hoạch “châu Âu hóa” khi rủi ro Mỹ rút lui gia tăng (11:20)
- Nasdaq ghi nhận chuỗi tăng dài nhất từ 2021 khi thị trường hồi phục (11:20)
- Italy đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel (1 giờ trước)
- Từ ngày 24-4, thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (2 giờ trước)
- Giao tranh phủ bóng đàm phán Israel - Lebanon tại Mỹ (3 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội Slovenia đề xuất trưng cầu dân ý rời NATO (3 giờ trước)
- Xuyên đêm thi công loạt công trình chống ngập trong lòng phố cổ Hà Nội (3 giờ trước)
- Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán trong 2 ngày tới (3 giờ trước)
- Tranh chấp phong tỏa eo biển Hormuz: Nguy cơ mới với kinh tế toàn cầu (3 giờ trước)
- 3 lựa chọn khó của Mỹ nếu thỏa thuận ngừng bắn với Iran sụp đổ (3 giờ trước)