Xã hội
16/07/2019 20:23Tòa án yêu cầu điều tra bổ sung vụ sửa điểm thi ở Hà Giang
Ngày 16/7, lãnh đạo TAND tỉnh Hà Giang cho biết, khi thụ lý hồ sơ vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018, tòa thấy cần phải bổ sung một số chứng cứ có tính chất quan trọng nên đã trả hồ sơ về VKSND tỉnh vào ngày 16/7.
Trước đó, VKSND tỉnh Hà Giang ra cáo trạng truy tố bị can Triệu Thị Chính (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo điều 358 Bộ luật Hình sự 2015.
Bị can Phạm Văn Khuông (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo), Lê Thị Dung (Cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an Hà Giang) bị truy tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, theo điều 366.
Bị can Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), Vũ Trọng Lương (Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 365.
|
|
|
Tổ công tác kiểm tra bài thi ở Hà Giang. |
Hồ sơ vụ án thể hiện, một mình Lương trực tiếp sửa điểm các bài thi. Anh ta đã nâng điểm cho 309 bài thi các môn của 107 thí sinh. Thí sinh được "tăng" nhiều nhất là 29.95 điểm qua 4 môn thi trắc nghiệm. Người được nâng ít nhất là một môn với 2,2 điểm.
Cụ thể, Trưởng phòng Hoài gọi Lương sang phòng làm việc nói cần nâng điểm cho "một số trường hợp đặc biệt", ba lần chuyển danh sách 93 thí sinh. Trong những người nhờ bị can Hoài có cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La.
Bị can Khuông không tham gia hội đồng thi THPT do có con dự thi. Tuy nhiên khi hội đồng thi gửi phiếu dự thi cho các thí sinh, ông Khuông đã nhờ Hoài giúp đỡ để con trai được vào Đại học Y Thái Bình. Hoài đồng ý và kết quả con trai phó giám đốc Sở được nâng 13,3 điểm.
Giống ông Khuông, bị can Dung cũng không được phân nhiệm vụ trong kỳ thi nhưng nhờ Hoài nâng điểm cho 20 thí sinh.
|
|
|
Hai cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang là Phạm Văn Khuông (trái) và Triệu Thị Chính bị khởi tố |
Nhà chức trách xác định bà Chính cũng đưa Hoài danh sách 13 thí sinh để nhờ "nâng điểm".
Cơ quan An ninh điều tra cho biết đã áp dụng các biện pháp nhưng không thu thập được chứng cứ chứng minh có yếu tố vụ lợi. Các gia đình thí sinh đều không không nhận có đưa tiền hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị để nhờ nâng điểm. Ngay sau khi phát hiện gian lận, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chấm thẩm định trước khi thí sinh xét tuyển vào các trường nên không ai bị buộc thôi học.
| Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung sai phạm kỳ thi THPT ở Hà Giang
Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang để yêu cầu điều tra ... |
| Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình đứng 'chót bảng' hầu hết môn thi
Xét điểm trung bình các môn Toán, Ngoại ngữ, Sử, Địa, ba địa phương miền núi phía Bắc nằm ở ba vị trí cuối trong ... |
- Cựu cầu thủ U20 Việt Nam lái taxi ở tuổi 29: Không đá bóng, làm nghề khác có sao (16:38)
- Dữ liệu cá nhân: Đừng để rủi ro vì lộ thông tin (16:22)
- Liên hợp quốc kêu gọi các nước thiết lập "hàng rào" an toàn cho AI (16:03)
- Nước ngập nhiều nơi, 'bản đồ mưa ngập' của iHanoi không thể tra cứu chính xác (1 giờ trước)
- Giá xăng tăng gần 1.400 đồng/lít, dầu diesel tăng gần 1.500 đồng/lít (1 giờ trước)
- Bữa ăn bán trú: Không chỉ an toàn mà phải đủ chất, phù hợp lứa tuổi (1 giờ trước)
- Đơn hàng tăng, vì sao doanh nghiệp vẫn dè dặt tuyển thêm lao động? (1 giờ trước)
- Chủ đầu tư chào giá 95 triệu đồng/m² đã là “nỗ lực”, căn hộ Hà Nội còn cửa giảm giá? (2 giờ trước)
- Ăn một quả trứng mỗi ngày có làm tăng mỡ máu? (2 giờ trước)
- Mỹ tiết lộ vai trò của Lực lượng Không gian trong chiến dịch tấn công Iran (2 giờ trước)

