Trong hai ngày 7 và 8-6, trên địa bàn Hà Nội sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2025-2026 với sự tham gia của gần 104.000 thí sinh. Với việc chọn ra khoảng 64% số thí sinh vào trường công lập, kỳ thi mang tính cạnh tranh cao, thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội.
Trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục cũng như tính minh bạch, công bằng, công tác tổ chức - đặc biệt là khâu lựa chọn nhân sự - được Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố chỉ đạo triển khai chặt chẽ, nghiêm túc.
Huy động 16.000 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2025-2026 sẽ diễn ra các ngày 7 và 8-6. Với quy mô lớn, tính chất cạnh tranh cao và áp lực từ xã hội, nhất là từ phụ huynh học sinh, công tác tổ chức thi - đặc biệt là khâu coi thi, đòi hỏi sự chuẩn bị toàn diện và nghiêm túc. Một trong những yếu tố then chốt góp phần vào thành công của kỳ thi là đội ngũ cán bộ, giáo viên được lựa chọn làm nhiệm vụ.
Theo tính toán của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, với gần 104.000 thí sinh đăng ký dự thi, thành phố cần huy động khoảng 16.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi tại hơn 200 điểm thi. Tuy nhiên, việc lựa chọn không chỉ đơn thuần theo số lượng, mà phải bảo đảm chất lượng và khách quan. Tất cả các trường học đều phải rà soát, lập danh sách nhân sự đáp ứng các tiêu chí chung. Căn cứ tình hình thực tế, Sở sẽ ban hành quyết định điều động lãnh đạo, giáo viên các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở tham gia lãnh đạo, coi thi, giám sát phòng thi tại tất cả các điểm thi theo nguyên tắc: Mỗi phòng thi bố trí hai cán bộ coi thi đến từ hai đơn vị khác nhau; cán bộ coi thi không được coi thi tại điểm thi có học sinh của trường mình đang công tác.
Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh Dương Thị Thanh Tú cho biết, đơn vị đã rà soát, lập danh sách cán bộ, giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn đáp ứng đủ số lượng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Đây là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức chấp hành pháp luật. Những cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm tham gia làm thi nhiều năm, có tinh thần trách nhiệm cao được đặc biệt quan tâm để đưa vào danh sách. “Phòng lưu ý các nhà trường không bố trí giáo viên thiếu trách nhiệm, từng vi phạm quy chế thi vào danh sách tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi năm nay”, bà Dương Thị Thanh Tú thông tin thêm.
Để không bị động khi có tình huống phát sinh, Sở yêu cầu các nhà trường chủ động bố trí số lượng nhân sự dự phòng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ thay thế trong trường hợp đồng nghiệp bị ốm đau, tai nạn hoặc vì lý do bất khả kháng không thể tiếp tục làm nhiệm vụ. Việc có đội ngũ dự phòng nhằm bảo đảm các khâu tổ chức kỳ thi không bị gián đoạn, không có khâu nào bị bỏ trống, từ đó tránh được sai sót trong quy trình tổ chức thi. Đây là kinh nghiệm của thành phố đã được đúc rút, duy trì triển khai và cho thấy hiệu quả rõ rệt.
Chú trọng tập huấn nhân sự coi thi
Cùng với việc lựa chọn nhân sự chặt chẽ, Sở chú trọng việc tập huấn quy chế thi đối với lực lượng làm công tác coi thi. Ngoài những lưu ý về chuyên môn, đội ngũ giáo viên làm công tác coi thi năm nay được tập huấn kỹ về các biện pháp phát hiện, ngăn ngừa việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử. Cán bộ coi thi được hướng dẫn nhận biết các thiết bị tinh vi như tai nghe siêu nhỏ, bút gắn camera, đồng hồ thông minh, máy ghi âm ngụy trang…; đồng thời được hướng dẫn quy trình xử lý nhanh chóng, đúng quy chế khi phát hiện trường hợp vi phạm, không để ảnh hưởng đến công tác tổ chức kỳ thi.
Ngoài ra, đội ngũ giáo viên tham gia công tác coi thi còn được tập huấn kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong phòng thi, từ việc thí sinh quên, làm mất phiếu dự thi, đến các tình huống khẩn cấp về sức khỏe, sự cố điện, mất trật tự trong phòng thi... Các phương án xử lý đều được xây dựng theo quy trình chuẩn, có tính đến nhiều kịch bản để bảo đảm công bằng, minh bạch, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thí sinh.
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng) Lê Việt Dương cho biết, đây là thời điểm quan trọng, toàn ngành Giáo dục Thủ đô đang tập trung tối đa cho việc tổ chức các kỳ thi. Để bảo đảm lực lượng nhân sự luôn sẵn sàng và tham gia tập huấn đầy đủ, nhà trường không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại tập thể trong tháng 5 và tháng 6.
Theo kế hoạch, ngày 3-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn coi thi với sự tham gia của tất cả hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, các trưởng và phó trưởng điểm thi, cùng đội ngũ kỹ thuật viên. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên được huy động phải tham gia tập huấn, không có ngoại lệ. Những người không đạt yêu cầu sau tập huấn sẽ không được bố trí làm nhiệm vụ.
https://hanoimoi.vn/to-chuc-ky-thi-vao-lop-10-tuyen-chon-ky-nhan-su-tham-gia-703732.html