Tỉnh Thái Bình thông tin ban đầu về vụ Đường “Nhuệ” ăn chặn tiền hỏa táng

Cơ quan chức năng vừa có thông tin hành vi cưỡng đoạt tài sản của Đường "Nhuệ" núp bóng hình thức hoạt động "Hiệp hội tang lễ Thái Bình".

Tối 25.4, UBND tỉnh Thái Bình đã có thông tin về kết quả đấu tranh, xử lý ban đầu ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường (sinh năm 1971, tức Đường "Nhuệ", trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) và Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1980) cầm đầu.

Theo đó, từ ngày 9.1, Công an tỉnh Thái Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh với Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và các đối tượng có liên quan. Ngày 7.4, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án xảy ra ngày 30.3 tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.

Sau đó, cơ quan công an lần lượt khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng bao gồm Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 1992, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình), Phạm Ngọc Quý (sinh năm 2003, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư), Phạm Xuân Hòa (sinh năm 1976, huyện Vũ Thư), Đào Văn Bằng (sinh năm 1986, phường Tiền Phong, TP Thái Bình).

tinh thai binh thong tin ban dau ve vu duong nhue an chan tien hoa tang

Nguyễn Xuân Đường và vợ là Nguyễn Thị Dương. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản núp bóng hình thức hoạt động của "Hiệp hội tang lễ Thái Bình".

Theo đó, từ đầu tháng 12.2017 bằng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối, khống chế, Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn đã buộc Công ty Thành Phát - là công ty làm dịch vụ hỏa táng cho Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Nam Định) phải ngừng hoạt động tại Thái Bình.

Tiếp đó Đường "Nhuệ" cùng Ninh Đức Lợi (sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) đã tìm cách thâu tóm địa bàn bằng cách tự nguyện tuyên bố là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ (đã được các công ty dịch vụ tang lễ thành lập từ trước, nhưng không xin phép chính quyền công nhận).

tinh thai binh thong tin ban dau ve vu duong nhue an chan tien hoa tang

Cơ quan công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Đức Lợi. Ảnh: Công an cung cấp

Đường "Nhuệ" đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ và tự ý đặt ra quy định về các khoản nộp bắt buộc tính trên số ca hỏa táng. Tiền này được gọi là hội phía và quỹ từ thiện. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền đó do Đường thu và toàn quyền quyết định.

Bằng các hành vi đe dọa, cưỡng ép, Đường đã buộc các công ty hoạt động dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh phải chấp nhận các quy định của mình. Lo sợ bị trả thù, các công ty này không dám tố cáo đến các cơ quan chức năng về hành vi của Nguyễn Xuân Đường.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 22.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi về tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 3, điều 170 Bộ luật hình sự; đồng thời ra lệnh bắt giam Ninh Đức Lợi để điều tra.

tinh thai binh thong tin ban dau ve vu duong nhue an chan tien hoa tang Điều động công tác chủ tịch huyện ở Thái Bình có vợ liên quan đến vụ án Đường "Nhuệ"

Ông Vũ Mạnh Thía, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương vừa được điều động giữ chức Phó giám đốc sở ...

tinh thai binh thong tin ban dau ve vu duong nhue an chan tien hoa tang Đường Dương làm loạn ở địa phương, hội đồng nhân dân 2 cấp không hề hay biết?

Đường Dương đánh người tại trụ sở công an, chiếm đóng, phá hoại doanh nghiệp nhưng HĐND xã Vũ Chính và TP Thái Bình nói ...

tinh thai binh thong tin ban dau ve vu duong nhue an chan tien hoa tang Vợ chồng Đường Nhuệ "làm luật" cả người chết, thu nhiều tỷ đồng

Mỗi trường hợp hỏa táng, Nguyễn Xuân Đường cho đàn em thu phí 500 ngàn đồng. Nếu các văn phòng làm dịch vụ mai táng không hợp ...

/ laodong.vn