Hậu trường - Chính khách
31/08/2020 21:12Tình báo Mỹ: Mối đe dọa từ Trung Quốc nghiêm trọng hơn Nga
Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe hôm 30/8 cho biết các mối đe dọa từ Trung Quốc là "rất nghiêm trọng", đồng thời khẳng định một số thành viên Quốc hội Mỹ cố tình đánh lừa công chúng rằng Nga là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn hơn là Trung Quốc.
“Tôi không muốn coi thường Nga. Nước này đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của chúng ta, nhưng các mối đe dọa từ Trung Quốc còn nghiêm trọng hơn nhiều", người đứng đầu Cục Tình báo Quốc gia Mỹ nói.
![]() |
| Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe. (Ảnh: AP) |
Phát biểu của ông Ratcliffe đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ quyết định ngừng các cuộc họp tình báo thường kỳ thông tin cho các ủy ban quốc hội liên quan về an ninh cho cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới.
Trả lời Fox News về vấn đề này, ông Ratcliffe cho biết: "Vài phút sau khi kết thúc cuộc họp giao ban, một số thành viên của Quốc hội đã đến gặp đại diện của các phương tiện truyền thông khác nhau và tiết lộ thông tin mật vì mục đích chính trị".
Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ, mục tiêu chính là "tạo ra một bức tranh giả rằng Nga gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia lớn hơn Trung Quốc".
Tổng thống Trump hôm 29/8 giải thích việc hủy bỏ các cuộc họp giao ban tình báo là do các dân biểu Mỹ đã "làm rò rỉ" và bóp méo thông tin nhận được cho báo chí.
Tuy nhiên, đại diện của Đảng Dân chủ sử dụng việc lí do này để cáo buộc Tổng thống Trump việc hạn chế cung cấp thông tin mật cho Quốc hội, nhằm tăng sự ủng hộ của Nga trước thềm bầu cử.
Người đứng đầu Ủy ban tình báo đặc biệt của Hạ viện Mỹ Adam Schiff hôm 30/8, cũng đổ lỗi cho chính quyền Đảng Cộng hòa đang cố gắng giảm thiểu nguy cơ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử.
"Một sự thật được che đậy là Nga đang can thiệp một lần nữa để giúp Tổng thống tái đắc cử", ông Schiff nói.
- NATO lên kế hoạch “châu Âu hóa” khi rủi ro Mỹ rút lui gia tăng (11:20)
- Nasdaq ghi nhận chuỗi tăng dài nhất từ 2021 khi thị trường hồi phục (11:20)
- Italy đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel (1 giờ trước)
- Từ ngày 24-4, thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (2 giờ trước)
- Giao tranh phủ bóng đàm phán Israel - Lebanon tại Mỹ (3 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội Slovenia đề xuất trưng cầu dân ý rời NATO (3 giờ trước)
- Xuyên đêm thi công loạt công trình chống ngập trong lòng phố cổ Hà Nội (3 giờ trước)
- Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán trong 2 ngày tới (3 giờ trước)
- Tranh chấp phong tỏa eo biển Hormuz: Nguy cơ mới với kinh tế toàn cầu (3 giờ trước)
- 3 lựa chọn khó của Mỹ nếu thỏa thuận ngừng bắn với Iran sụp đổ (3 giờ trước)
