Tìm thấy thêm 2 thi thể, còn 8 người mất tích do lũ cuốn ở Thanh Hóa

Lực lượng chức năng tìm thấy thêm 2 thi thể, hiện bản Sa Ná vẫn còn 8 người mất tích do bị lũ cuốn trôi vào ngày 3/8.

Chiều 6/8, trả lời VTC News, ông Lữ Văn Hà, Phó Bí thư Đảng ủy xã Na Mèo (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thêm 2 thi thể bị lũ cuốn vào ngày 3/8 tại bản Sa Ná.

Nạn nhân được xác định là Hà Văn Quỳnh (10 tuổi, người bản Sa Ná, xã Na Mèo) và bà Lò Thị Quản (36 tuổi).

Hà Văn Quỳnh là con trai của anh Hà Văn Vân (29 tuổi). gia đình anh Vân có 6 người mất tích trong trận lũ kinh hoàng ở Sa Ná xảy ra vào ngày 3/8. Anh Vân là thành viên duy nhất trong gia đình may mắn thoát nạn. Trong lúc xảy ra lũ quét, anh Vân đang đi làm thuê tại TP Thanh Hóa.

 Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân Hà Văn Quỳnh về bản Sa Ná để người thân an táng. (Ảnh: Hoàng Dũng)

Đến nay gia đình anh Hà Văn Vân vẫn còn 5 người thân mất tích gồm: Hà Văn Tiểu (bố anh Vân, SN 1963), Hà Thị Thắm (mẹ anh Vân, SN 1964), Hà Thị Vững (chị anh Vân, SN 1988), Vi Thị Sống (vợ anh Vân, SN 1990), Hà Văn Chấn (con anh Vân, 7 tuổi).

Như vậy, hiện nay bản Sa Ná vẫn còn 8 người mất tích và lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm dọc sông Luồng và suối Son nơi xảy ra trận lũ kinh hoàng trước đó.

Tính đến chiều nay (6/8), số người chết trong trận lũ quét tại bản Sa Ná vào ngày 3/8 lên tới 6 người gồm: Hà Văn Quỳnh (10 tuổi, người bản Sa Ná, xã Na Mèo; Vàng A Lâu (SN 1986, trú tại bản Sài Khao, Mường Lý); Thao Văn Súa (SN 1986, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát); Ngân Văn Niệp (SN 1974, bản Muống, xã Sơn Thủy); Lò Thị Quản (SN 1983, bản Sa Ná, xã Na Mèo); Thao Văn Ly (SN 1974, bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn).

8 người mất tích gồm: Ông Hà Văn Tiệu (SN 1964), Hà Văn Chấn (SN 2012), Hà Thị Vững (SN 1988), Vi Thị Sống (SN 1990), Hà Văn Quỳnh (2009), Hà Thị Thăm (SN 1964), Ngân Văn Kiêm (SN 1971), Vi Thị Ọi (SN 1973), Hoàng Gia Long (SN 2019), đều trú tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn và ông Bùi Văn Hoạt (SN 1961, quê ở Làng Ngán, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, trú tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát). Ngoài ra, có 5 người dân bản Sa Ná bị thương, gồm: Ngân Công Việt (SN 2009), Hoàng Xuân Luyến (SN 1974), Nguyễn Minh Lâm (SN 2004), Lương Văn Chon (SN 1967) và Phạm Thị Tuyên (SN 1980).

 

Người đàn ông chết lặng khi hay tin 6 người thân bị lũ cuốn trôi
Tang thương 5 người trong một gia đình ở Thanh Hóa bị lũ cuốn trôi
17 người dân Thanh Hóa bị lũ cuốn trôi lúc rạng sáng: Tìm thấy 4 nạn nhân

/ vtc.vn