Quốc tế
07/04/2026 09:01Tiến trình hòa bình Nga–Ukraine đình trệ trước sự dịch chuyển ưu tiên của Mỹ

Phát biểu với giới truyền thông, ông Peskov nhận định việc tổ chức đàm phán ba bên hiện rất khó khăn bởi "người Mỹ đang phải ưu tiên các chương trình nghị sự khác".
Các nỗ lực hòa bình do Mỹ làm trung gian gần đây đã bị đình trệ khi Washington ngày càng tập trung vào cuộc chiến với Iran, hiện đã bước sang tuần thứ sáu. Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý cả Nga và Ukraine đều duy trì các kênh liên lạc riêng biệt với Washington.
Trong khi đó, văn phòng Tổng thống Ukraine mới đây cho biết các Đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ đến Kiev sau ngày 12 - 4 để tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình. Chuyến đi này sẽ đánh dấu chuyến thăm Ukraine đầu tiên của ông Witkoff và ông Kushner, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu phái đoàn Washington trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Mátxcơva.
Ukraine kỳ vọng chuyến thăm này sẽ mang lại một thỏa thuận đảm bảo an ninh thực chất từ Mỹ, nhằm ngăn chặn mọi hành động quân sự từ phía Nga sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Đáng chú ý, vấn đề đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine đang gây tranh cãi gay gắt. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ từng đưa ra điều kiện Kiev phải rút quân khỏi vùng Donbass để đổi lấy các cam kết an ninh.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ, khẳng định thông tin này "không đúng sự thật". Ông Rubio nhấn mạnh: “Các bảo đảm an ninh chỉ được triển khai sau khi chiến sự kết thúc, chứ không phải là điều kiện để trao đổi trước đó.” Sự bất đồng này bộc lộ những khác biệt sâu sắc về nhận thức và ưu tiên giữa hai bên trong các vấn đề cốt lõi về chủ quyền.
Trước đó, các quan chức Ukraine và Mỹ đã đàm phán trực tuyến vào ngày 1-4, sau các cuộc gặp trực tiếp tại Miami vào cuối tháng 3. Phiên đàm phán ba bên gần nhất có sự tham gia của Nga đã diễn ra tại Geneva từ tháng 2.
Theo The Kyiv Independent
- Artemis II hoàn thành sứ mệnh lịch sử - bước đệm đưa nhân loại trở lại Mặt Trăng (10:15)
- Mới đầu tháng 4, nhiều nơi trên cả nước thành 'chảo lửa' hơn 40°C (10:03)
- Tướng Iran thiệt mạng khi giao tranh với đặc nhiệm Mỹ giải cứu phi công (37 phút trước)
- Neymar liều mình phẫu thuật, quyết không lỡ hẹn World Cup (46 phút trước)
- Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước (1 giờ trước)
- Hà Nội có thể ảnh hưởng 11-15 đợt nắng nóng trong mùa hè năm 2026 (1 giờ trước)
- Công trường Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy rầm rộ thi công sau khi gỡ vướng mặt bằng (1 giờ trước)
- Xe khách lao xuống vực, 4 người chết ở Lâm Đồng: Xe đã qua 16 năm sử dụng (2 giờ trước)
- Mua vàng bằng giấy hẹn ở Hà Nội đang âm thầm diễn ra thế nào? (2 giờ trước)
- Tổng thống Trump: Mỹ chiến thắng, có thể thu phí đi lại qua eo biển Hormuz (2 giờ trước)