Tiền đạo U22 Việt Nam phải chia sẻ ngôi Vua phá lưới SEA Games 32

Với 5 bàn thắng, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng phải chia sẻ ngôi Vua phá lưới môn bóng đá nam SEA Games 32 với hai cầu thủ khác của nhà vô địch Indonesia.

Môn bóng đá nam SEA Games 32 đã kết thúc sau trận chung kết kịch tính và bạo lực tối 16-5, với chiến thắng 5-2 của U22 Indonesia trước U22 Thái Lan. Trận đấu có 120 phút, 7 bàn thắng và 7 thẻ đỏ được rút ra.

Ở trận này, tiền đạo Ramadhan Sananta tỏa sáng với một cú đúp, trong khi Fathur Rahman cũng có bàn thắng cho riêng mình, góp phần mang về tấm HCV SEA Games đầu tiên cho bóng đá Indonesia sau 32 năm.

Tiền đạo U22 Việt Nam phải chia sẻ ngôi Vua phá lưới SEA Games 32 ảnh 1

Văn Tùng ghi 5 bàn ở SEA Games 32

Với thành tích này, cả Sananta lẫn Rahman đều nâng tổng số bàn thắng ghi được ở SEA Games 32 lên con số 5, đồng nghĩa chia sẻ ngôi Vua phá lưới giải đấu (danh hiệu không chính thức) với tiền đạo Văn Tùng của U22 Việt Nam, người ghi 5 bàn từ vòng bảng cho đến bán kết.

Trong trận tranh HCĐ thắng 3-1 trước Myanmar, Văn Tùng không thi đấu nên không thể cải thiện thành tích cá nhân.

Dù vậy, 5 bàn cũng là con số thuyết phục của tiền đạo sinh năm 2001 thuộc biên chế Hà Nội FC. Ở SEA Games 31 trên sân nhà vào năm ngoái, Văn Tùng chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Tính từ khi môn bóng đá nam SEA Games giới hạn độ tuổi tham dự (năm 2001), Văn Tùng là cầu thủ thứ 6 của Việt Nam nằm trong top ghi bàn hàng đầu, sau Phạm Văn Quyến (5 bàn - SEA Games 2005), Mạc Hồng Quân (3 bàn - 2013), Võ Huy Toàn (5 bàn - 2015), Nguyễn Công Phượng (4 bàn - 2017) và Hà Đức Chinh (8 bàn - 2019).

https://www.anninhthudo.vn/tien-dao-u22-viet-nam-phai-chia-se-ngoi-vua-pha-luoi-sea-games-32-post540037.antd

Tiểu Lam / anninhthudo.vn