Tiệm thuốc bán khẩu trang giá cao bị niêm phong

Tiệm thuốc Thiện Tâm ở số 116 ngõ 64 đường Kim Giang bán một hộp khẩu trang giá 500.000 đồng, tăng gấp 10 lần nên bị công an đóng cửa, niêm phong chờ xử lý. 

Ngày 1/2, Công an phường Kim Giang (quận Thanh Xuân) niêm phong tiệm Thiện Tâm hành vi bán khẩu trang giá "trên trời". Lãnh đạo Công an phường Kim Giang cho biết đang hoàn thiện các thủ tục để xử lý chủ cửa hàng này.

Anh Hoàng Hải (trú phường Kim Giang) cho hay, tối 31/1 đến quầy thuốc Thiện Tâm hỏi mua khẩu trang thì được thông báo giá 10.000 đồng một chiếc hoặc 500.000 đồng một hộp 50 chiếc. Đây là loại khẩu trang dùng một lần và ngày thường anh mua chỉ 35.000-50.000 đồng một hộp.

tiem thuoc ban khau trang gia cao bi niem phong
Tiệm thuốc ở phường Kim Giang bị niêm phong. Ảnh: Doãn Mạnh.

Trong ngày 1/2, Công an quận Thanh Xuân phát hiện chủ quầy số 446 ở chợ thuốc Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, đang bán hai hộp khẩu trang kháng khuẩn loại 4 lớp do Việt Nam sản xuất với giá 270.000 đồng một hộp 50 chiếc. Bên ngoài hai hộp không niêm yết giá. Đoàn kiểm tra còn phát hiện 90 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc tại cửa hàng này.

Cảnh sát cũng phát hiện hai phụ nữ bán rong trước cổng chợ thuốc Hapulico khoảng 30 hộp khẩu trang y tế do Việt Nam sản xuất với giá 200.000 đồng cho mỗi hộp 50 chiếc.

Công an quận Thanh Xuân thông báo đã phát hiện thêm nhiều cửa hàng, cá nhân trên địa bàn "găm" khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn, nâng giá bán gấp 3 đến 5 lần giá so với ngày thường.

Ở Ninh Bình, ngày 1/2, Cục quản lý thị trường xử phạt Công ty TNHH dược phẩm Vũ Duyên (địa chỉ tại đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Ninh Bình) 15 triệu đồng về hành vi bán hàng cao hơn giá niêm yết.

Theo ông Bùi Văn Quý, quyền Cục trưởng Cục quản lý thị trường, từ sáng 31/1, thị trường mua bán khẩu trang ở Ninh Bình có nhiều xáo trộn về giá sau khi thông tin nhiều người Việt nhiễm virus corona và ở tỉnh Ninh Bình cũng có hai người nghi nhiễm viêm phổi, phải cách ly.

tiem thuoc ban khau trang gia cao bi niem phong
Ngày 31/1, nhiều cửa hàng chi nhánh của Công ty dược phẩm Vũ Duyên đã bán khẩu trang cao gấp nhiều lần bình thường.

Cục quản lý thị trường Ninh Bình đã cử lực lượng đồng loạt kiểm tra thì phát hiện, Công ty dược phẩm Vũ Duyên đã cho ba chi nhánh ở thành phố Ninh Bình và các huyện Kim Sơn, Nho Quan bán khẩu trang với giá 12.000 đồng mỗi chiếc. Một hộp 50 chiếc được các cơ sở thuộc hệ thống Vũ Duyên bán với giá 600.000 đồng.

Theo nhà chức trách, ngày thường loại khẩu trang này chỉ bán với giá 2.000-3.000 đồng/chiếc. Công ty Vũ Duyên đã tự tăng giá bán khẩu trang y tế lên gấp 3-4 lần so với trước khi có dịch viêm phổi Vũ Hán. Ngoài bị phạt hành chính, Công ty Vũ Duyên buộc phải khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho khách.

Theo Cục quản lý thị trường Ninh Bình, ngoài doanh nghiệp trên, một nhà thuốc ở huyện Kim Sơn cũng bị phạt 5 triệu đồng vì bán khẩu trang tăng giá.

Ông Quý cho hay, hiện lượng khẩu trang y tế trong các hiệu thuốc ở Ninh Bình không còn nhiều vì mặt hàng này vốn tiêu thụ chậm nên ít được dự trữ. Đây là lý do các cơ sở dược phẩm lợi dụng đẩy giá cao bất thường.

Cục quản lý thị trường Ninh Bình đã yêu cầu tất cả các cửa hàng bán khẩu trang, nước rửa tay phải công khai niêm yết giá mua vào, giá bán ra để cơ quan chức năng và người dân giám sát.

Dịch viêm phổi do virus corona được công bố ngày 31/12/2019 tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), sau đó nhanh chóng lan ra nhiều quốc gia toàn cầu. Số người chết đến ngày 1/2 là 259, số ca nhiễm tại Trung Quốc tăng lên 11.791. WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu với dịch bệnh này hôm 31/1.

Việt Nam có 6 trường hợp nhiễm virus corona trong đó có ba người trở về từ Vũ Hán, hai bố con người Trung Quốc điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy và một lễ tân tại khách sạn ở Nha Trang.

Nguyễn Ngoan - Lam Sơn

tiem thuoc ban khau trang gia cao bi niem phong Xử lý nhiều quầy thuốc, cá nhân tăng giá khẩu trang y tế trong ngày 1.2

Thực hiện việc tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc có hành vi lợi dụng dịch virus Corona để trục lợi, ...

tiem thuoc ban khau trang gia cao bi niem phong Rút giấy phép các cửa hàng, hiệu thuốc tăng giá khẩu trang

Nếu người dân có bằng chứng cửa hiệu tăng giá khẩu trang, không cần thanh tra kiểm tra, đề nghị bộ Y tế rút giấy ...

/ ngoisao.net