Quốc tế
18/10/2018 16:22Tiêm kích Su-27 bị rơi là chiếc mới được Ukraine nâng cấp
Hôm 17/10, trong khi đang thực hành bài huấn luyện không chiến cự ly gần cùng tiêm kích F-15C Eagle của Mỹ thì một chiến đấu cơ Su-27 phiên bản hai chỗ ngồi của Không quân Ukraine đã bị mất điều khiển rồi đâm xuống đất khiến 2 phi công thiệt mạng.
Chiếc tiêm kích Su-27 của Ukraine được xác định là phiên bản Su-27UB1M do quốc gia Đông Âu này nâng cấp từ biến thể Su-27UB sản xuất dưới thời Liên Xô nhằm giúp nó đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của chiến tranh hiện đại.
Lịch sử hoạt động của chiếc Su-27UB này bắt đầu từ năm 1991 trong đội hình Trung đoàn không quân tiêm kích số 100 của Liên Xô đóng ở sân bay Saki, Crimea. Sang năm 1992, nó được điều động về Trung đoàn không quân tiêm kích 831 của Ukraine ở Mirgorod.
Máy bay bị rút khỏi biên chế năm 2009 và đưa vào diện bảo quản, sau đó đến năm 2014 nó đã được gọi tái ngũ và trải qua gói nâng cấp giữa vòng đời với tiêu chuẩn Su-27UB1M do chính Ukraine giới thiệu, nó chính thức hoạt động trở lại vào năm 2015.
![]() |
Tiêm kích Su-27UB1M số hiệu 70 "xanh" của Không quân Ukraine
Nâng cấp đầu tiên được Ukraine thực hiện với chiếc Su-27UB trong quá trình hiện đại hóa chính là gia cường lại khung vỏ, đưa nó về trạng thái "Zero hour", tức là tương đương vừa rời khỏi dây chuyền sản xuất.
Máy bay đã tiến hành thay thế các thiết bị điện tử hàng không công nghệ analogue lạc hậu bằng khí tài kỹ thuật số tiên tiến, trang bị radar thế hệ mới có tầm trinh sát vượt trội so với loại N001 cơ bản và còn dẫn bắn được cho vũ khí tấn công mặt đất có độ chính xác cao.
Ngoài ra máy bay còn được lắp đặt hệ thống cảnh báo bị radar chiếu xạ SPS-200 thay cho tổ hợp cảnh báo sớm Avtomatika SPO-150 vốn là trang bị tiêu chuẩn trên các máy bay chiến đấu của Không quân Liên Xô trước kia.
Hệ thống cảnh báo sớm SPS-2000 được thiết kế để có thể hoạt động trên nhiều dải tần số và có độ nhạy cao. Bên cạnh đó, nó còn phù hợp với các hệ thống quản lý hàng không theo tiêu chuẩn châu Âu và NATO.
![]() |
Thiệt hại chiếc tiêm kích mạnh nhất của mình là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Không quân Ukraine
Theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự, Su-27UB1M do Ukraine giới thiệu có các tính năng kỹ chiến thuật tương đương với biến thể Su-27UBM của Nga hay Su-27UBM1 do Belarus tiến hành.
Trong biên chế Không quân Ukraine hiện nay, Su-27UB1M là chiếc tiêm kích đa nhiệm tốt nhất và mạnh nhất của họ, thời hạn sử dụng của nó ước tính phải tới năm 2034, cho nên đây là một thiệt hại vô cùng đau đớn đối với Không quân Ukraine.
| Tiêm kích Myanmar mua của Trung Quốc đâm vào tháp phát thanh
Hai tiêm kích F-7 do Trung Quốc sản xuất gặp tai nạn trong lúc huấn luyện, khiến hai phi công điều khiển và một bé ... |
| 17 tiêm kích F-22 Mỹ có thể bị hỏng nặng sau bão Michael
Lầu Năm Góc lo ngại số tiêm kích F-22 trị giá 2,5 tỷ không thể sơ tán khỏi căn cứ Tyndall đã hư hỏng khi ... |
| Nhật mua thêm 20 tiêm kích F-35 để đối phó Trung Quốc
Quân đội Nhật quyết định mua thêm nhiều tiêm kích tàng hình F-35 từ Mỹ sau khi mức ngân sách quốc phòng 47,6 tỷ USD ... |
- Chí Linh
- Ba trẻ ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua: Sở Y tế Đà Nẵng nhận thuốc giải độc từ WHO (11/03/26 21:29)
- 'Vợ hụt' của Trư Bát Giới phim Tây du ký: Hôn nhân viên mãn, U80 vẫn trẻ đẹp (11/03/26 21:20)
- Sư huynh của Lý Tiểu Long là cao thủ Vịnh Xuân thực chiến, chưa từng thất bại (11/03/26 20:58)
- Vì sao khi đi máy bay bạn nên mang theo một quả bóng tennis? (11/03/26 20:25)
- Xuất khẩu nông sản ảnh hưởng thế nào trước xung đột Trung Đông (11/03/26 19:56)
- Bánh mì – món ăn “quốc dân” của người Việt vì sao lại tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm? (11/03/26 19:32)
- Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (11/03/26 19:25)
- Những điểm mới liên quan thi lớp 10 tại TP.HCM (11/03/26 19:15)
- Tân Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn 'an toàn và khỏe mạnh' (11/03/26 19:15)
- Trúng vật thể lạ không xác định, tàu hàng bốc cháy ở eo biển Hormuz (11/03/26 18:43)

