Quốc tế
08/08/2026 08:15Thượng viện Mỹ thông qua dự luật áp thuế lên tới 100% với nước mua dầu khí Nga
Theo RT, Thượng viện Mỹ ngày 7/8 đã thông qua một dự luật cho phép Tổng thống Donald Trump áp dụng mức thuế lên tới 100% đối với các quốc gia mua nhiều dầu mỏ và khí đốt của Liên bang Nga nhất.
Dự luật mang tên “Đạo luật Trừng phạt Liên bang Nga và Iran năm 2026 mang tên Lindsey O. Graham” được Thượng viện thông qua với tỷ lệ 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống. Kết quả được công bố bởi Darline Graham, em gái của Lindsey Graham, người đã được bổ nhiệm vào chiếc ghế Thượng viện của ông.
Dự luật này là ý tưởng của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người đã nỗ lực thúc đẩy để văn bản được thông qua trước khi qua đời vào tháng trước.
Tổng thống Trump trước đó đã tuyên bố sẽ ký ban hành dự luật. Điều này đồng nghĩa với việc văn bản sẽ chính thức trở thành luật nếu được Hạ viện thông qua trong cuộc bỏ phiếu vào tuần tới.

Dự luật trao quyền cho Tổng thống Trump áp mức thuế lên tới 100% đối với 5 quốc gia mua nhiều dầu và khí đốt của Nga nhất, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ.
Một phiên bản trước đây của dự luật từng đề xuất nâng mức thuế lên 500% và cho phép áp dụng các mức thuế này bất kể Tổng thống Trump có chấp thuận hay không.
Theo các nguồn tin, ông Trump chỉ đồng ý với phiên bản cuối cùng của dự luật sau khi điều khoản được sửa đổi để trao cho chính ông quyền quyết định có áp dụng các mức thuế này hay không.
Ngoài các điều khoản về thuế quan, dự luật còn áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tổng thống Vladimir Putin, các quan chức cấp cao Điện Kremlin, các ngân hàng và doanh nhân Nga, cũng như các lĩnh vực năng lượng và công nghiệp quốc phòng của Iran.
Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt này phần lớn chỉ mang tính biểu tượng, bởi gần như toàn bộ quan chức và tầng lớp tinh hoa của Nga và Iran đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ trước.
Chỉ có Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul bỏ phiếu chống dự luật. Bên cạnh đó, Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders và 9 Thượng nghị sĩ Dân chủ cấp tiến, trong đó có cựu ứng viên tổng thống Elizabeth Warren, cũng bỏ phiếu phản đối.
Dự luật được thông qua chưa đầy một tháng sau khi ông Lindsey Graham đột ngột qua đời vì bệnh tim.
Tại lễ tang của ông Lindsey Graham ở Washington tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp hơn 60 thượng nghị sĩ Mỹ và vận động họ sớm thông qua dự luật, đồng thời kêu gọi gây sức ép để Tổng thống Trump chuyển giao vũ khí cho Ukraine “nhanh nhất có thể, không cần thêm các thủ tục hành chính không cần thiết”.
Theo RT, kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, ông Graham đã gặp Tổng thống Zelensky 10 lần. Trước thời điểm qua đời, ông vừa trở về sau chuyến thăm các nhà máy sản xuất vũ khí ở Kiev.
Trong nhiều năm, ông Graham nhiều lần vận động để Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine, từng đề xuất Mỹ bắn hạ máy bay Nga trên bầu trời Ukraine và vào tháng 3/2022 còn kêu gọi ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin.
- Italia - Tây Ban Nha căng thẳng vì kiểm soát biên giới (10:05)
- Nga bác nghi vấn liên quan vụ drone mang chất nổ tại sân bay Đức (30 phút trước)
- Nga tấn công cơ sở năng lượng trọng yếu của Ukraine (45 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 8-8: Tăng vọt (53 phút trước)
- Bùng nổ dịch vụ bán kim cương online, ship tận nơi: Chuyên gia cảnh báo rủi ro (1 giờ trước)
- Cầu Hồng Hà dần thành hình sau 8 tháng, 34 mũi thi công chạy đua tiến độ (1 giờ trước)
- Đội tuyển Việt Nam 'phá dớp' 800 ngày không thắng trên sân Mỹ Đình (1 giờ trước)
- Thuật toán dung túng, mạng xã hội đang biến ‘cái ác’ thành tiền (2 giờ trước)
- Rửa tiền 320 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng (2 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik: 'Mong Đình Bắc hiểu tấm lòng của tôi' (2 giờ trước)