Quốc tế
10/11/2025 15:20Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa
Politico đưa tin theo hai nguồn tin giấu tên, cho biết rằng thỏa thuận này có sự thương lượng của các Thượng nghị sĩ Dân chủ Angus King, Jeanne Shaheen, Maggie Hassan cùng một số nghị sĩ Cộng hòa. Thỏa thuận nhận được “đủ số phiếu ủng hộ” trong Khối Dân chủ Thượng viện để có thể được thông qua. Phía đảng Cộng hòa tại Thượng viện cũng được cho là sẽ ủng hộ thỏa thuận này.
Các thượng nghị sĩ Mỹ đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang bị đóng cửa.
Dự kiến, Thượng viện sẽ bỏ phiếu vào tối 10/11 (giờ địa phương) để thông qua dự luật tạm thời do Hạ viện đề xuất, vốn sẽ là cơ sở cho gói ngân sách lớn hơn trong thời gian tới. Gói ngân sách đó là kết quả của nhiều tháng đàm phán lưỡng đảng giữa hai viện, và sẽ cấp kinh phí cho Bộ Nông nghiệp, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), Bộ Cựu chiến binh, cũng như các dự án xây dựng quân sự và hoạt động của Quốc hội trong suốt năm tài khóa.
Các cơ quan liên bang còn lại sẽ được tài trợ tạm thời đến ngày 30/1/2026, theo bản dự thảo nghị quyết tiếp tục chi tiêu được công bố ngày 9/11.
Trong khuôn khổ thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cam kết với các Thượng nghị sĩ Dân chủ rằng sẽ có một cuộc bỏ phiếu vào tháng 12 về việc gia hạn các khoản trợ cấp trong Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Affordable Care Act – ACA), vốn sẽ hết hạn vào cuối năm nếu Quốc hội không hành động. Đảng Dân chủ cũng sẽ được quyền lựa chọn nội dung dự luật gia hạn này.
Thỏa thuận mở cửa chính phủ cũng đảm bảo việc tuyển dụng lại toàn bộ nhân viên liên bang bị tạm nghỉ trong thời gian đóng cửa, đồng thời chi trả toàn bộ tiền lương trong thời gian bị gián đoạn cho họ.
Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ cấp tiến trong Thượng viện và một bộ phận lớn Hạ nghị sĩ Dân chủ, bao gồm cả Lãnh đạo phe thiểu số Hakeem Jeffries, cho rằng thỏa thuận này chưa đủ mạnh nếu không gắn việc gia hạn tín dụng thuế ACA vào dự luật ngân sách.
Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện nhấn mạnh rằng vấn đề trợ cấp y tế phải được đưa vào luật, chứ không chỉ là một cam kết miệng, đặc biệt khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vẫn từ chối đưa ra lời hứa tương tự về một cuộc bỏ phiếu cho dự luật này trong Hạ viện.
- 'Ngũ A Ca điển trai nhất màn ảnh': Nổi tiếng, giàu có, độc thân ở tuổi 53 (2 giờ trước)
- Đang thất nghiệp bất ngờ được dự World Cup, cựu HLV Nam Định nói gì? (3 giờ trước)
- Nhận định, dự đoán kết quả Áo vs Jordan, bảng J World Cup 2026 (6 giờ trước)
- El Nino rất mạnh đang hình thành, Việt Nam sẽ chịu tác động ra sao? (7 giờ trước)
- Nhận định, dự đoán kết quả Argentina vs Algeria: Messi lập kỷ lục (7 giờ trước)
- Nhận định, dự đoán kết quả Iraq vs Na Uy: Haaland, Odegaard ra mắt World Cup (8 giờ trước)
- 43 người ở Đà Nẵng nhập viện sau khi ăn bánh mì (8 giờ trước)
- Nhận định, dự đoán kết quả Pháp vs Senegal, bảng I World Cup 2026 (8 giờ trước)
- Xác minh danh tính phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ B-52 Mỹ cháy rụi ở sa mạc (8 giờ trước)
- Vì sao xăng E5 khan hiếm, khó mua? (9 giờ trước)