Kinh tế
03/11/2022 18:06Thương hiệu Quốc gia 2022: Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long và THACO của tỷ phú Trần Bá Dương có mặt năm thứ 6 liên tiếp
Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022, với chủ đề “Kiến tạo tương lai” được Bộ Công Thương tổ chức tối qua (2/11) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Danh sách năm nay bao gồm 172 doanh nghiệp, hoạt động trên 30 lĩnh vực khác nhau, với 325 sản phẩm được công nhận và vinh danh. Về mặt địa lý, những doanh nghiệp này đến từ 35 tỉnh, thành thuộc cả ba miền Bắc, Trung, Nam.
Tổng doanh thu năm 2021 của các doanh nghiệp trong danh sách lên tới khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, đóng góp gần 129.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, đồng thời tạo việc làm cho gần 600.000 người lao động.
Danh sách Thương hiệu Quốc gia 2022 được công bố sau hơn 9 tháng phát động và triển khai hoạt động xét chọn. So với kỳ xét duyệt gần nhất vào năm 2020, số doanh nghiệp được vinh danh đã tăng thêm 48.
Để thực hiện quy trình xét chọn, Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã mời 39 chuyên gia trong danh sách Ban chuyên gia của chương trình chấm hồ sơ, đồng thời thuê các đơn vị chuyên ngành có uy tín như Mibrand, KPMG để đánh giá các chỉ tiêu liên quan.
Những tập đoàn sản xuất lớn như Hòa Phát hay THACO tiếp tục góp mặt trong danh sách. Đây là lần vinh danh thứ 6 liên tiếp của cả hai tập đoàn này. Các thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam như Rạng Đông, Biti’s, Vinamilk hay Kido cũng xuất hiện.
Với sự phát triển của ngành hậu cần thương mại điện tử, Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm lần đầu tiên lọt vào danh sách. Xét trên lĩnh vực logistics, danh sách Thương hiệu Quốc gia năm nay còn có dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế của Viettel Post, dịch vụ logistics của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.
Cả 4 ngân hàng lớn (thường gọi Big4) gồm Vietcombank, Agribank, Vietinbank và BIDV cũng được vinh danh. Bên cạnh đó, các ngân hàng khác xuất hiện trong danh sách bao gồm SeABank, TPBank và OCB.
Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được đánh giá đã góp phần thúc đẩy thương hiệu quốc gia thăng hạng mạnh mẽ. Theo Bảng xếp hạng Giá trị thương hiệu Quốc gia năm 2022 của Brand Finance, giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam đã tăng 11% trong năm nay, từ 388 tỷ USD lên 431 tỷ USD.
- Quân đội Mỹ giành ‘ưu thế kiểm soát trên biển’ tại Trung Đông (29 phút trước)
- Cục Nghệ thuật biểu diễn thông tin vụ xử lý MV gây tranh cãi của Jun Phạm (31 phút trước)
- Món đồ uống từ một thị trấn nhỏ của Mỹ lan khắp thế giới (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp đã sẵn sàng bán xăng E10 sớm (1 giờ trước)
- Ông Vance nói sẽ thúc đẩy 'thỏa thuận lớn' khi tiếp tục đàm phán Mỹ - Iran (1 giờ trước)
- NATO lên kế hoạch “châu Âu hóa” khi rủi ro Mỹ rút lui gia tăng (2 giờ trước)
- Nasdaq ghi nhận chuỗi tăng dài nhất từ 2021 khi thị trường hồi phục (2 giờ trước)
- Italy đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel (3 giờ trước)
- Từ ngày 24-4, thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (4 giờ trước)
- Giao tranh phủ bóng đàm phán Israel - Lebanon tại Mỹ (5 giờ trước)