Thừa Thiên-Huế oằn mình hứng chịu đợt mưa lũ trái mùa

Lũ lớn trái mùa đã gây ngập úng khoảng 15.185 ha lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 và 1.136 ha ngô, lạc, sắn, rau, hoa màu tại nhiều địa phương của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Chiều 2/4, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 31/3 đến nay, địa bàn tỉnh có mưa to, mưa rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến 250-400mm, Nam Đông 770 mm, Lộc Tiến, Phú Lộc 520mm, Thuỷ Yên 540mm, Tà Lương 472mm.

Lũ trái mùa nhấn chìm hàng nghìn héc ta lúa, hoa màu ở Thừa Thiên-Huế  -1

Mưa lớn khiến nhiều địa phương thấp trũng ở tỉnh Thừa Thiên-Huế ngập lụt.

Lũ trái mùa nhấn chìm hàng nghìn héc ta lúa, hoa màu ở Thừa Thiên-Huế  -0

Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xóm bị nước lũ chia cắt.

Tổng lượng nước về hồ Hương Điền 157 triệu m3, tổng lượng nước được điều tiết giữ lại hồ 110 triệu m3, tổng lượng nước vận hành điều tiết về hạ du là 47 triệu m3, lưu lượng về hồ lớn nhất 2.019m3/s, lưu lượng vận hành điều tiết về hạ du lớn nhất 787m3/s; mực nước cao nhất trên sông Bồ 3,03 m (tương đương mức báo động II) lúc 1h ngày 2/4.

Lũ trái mùa nhấn chìm hàng nghìn héc ta lúa, hoa màu ở Thừa Thiên-Huế  -0

Hàng nghìn ha lúa ở tỉnh Thừa Thiên-Huế bị lũ trái mùa gây hư hại, ngập úng.

Lũ trái mùa nhấn chìm hàng nghìn héc ta lúa, hoa màu ở Thừa Thiên-Huế  -1

Nhiều cánh đồng lúa ở tỉnh Thừa Thiên-Huế bị nước lũ trái mùa nhấn chìm.

Mưa lớn cộng với lượng nước hồ thủy điện điều tiết khiến nhiều địa phương thấp trũng ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế bị ngập lụt cục bộ. Đặc biệt, lũ lớn trái mùa đã gây ngập úng khoảng 15.185 ha lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 tại nhiều địa phương của tỉnh; 1.136 ha ngô, lạc, sắn, rau và hoa màu các loại cũng bị ngập úng, hư hại.

Lũ trái mùa nhấn chìm hàng nghìn héc ta lúa, hoa màu ở Thừa Thiên-Huế  -0

Người dân và lực lượng chức năng đắp đê bao ngăn nước lũ tràn vào đồng lúa.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn khiến đường Hồ Chí Minh phân đoạn La sơn- Túy Loan tại km 25 (qua huyện Nam Đông) bị sạt lở taluy dương gây tắc đường, Chi cục Quản lý đường bộ II.5 đã yêu cầu các đơn vị rào đóng 2 đầu điểm sạt lở và phân luồng đảm bảo an toàn.

Lũ trái mùa nhấn chìm hàng nghìn héc ta lúa, hoa màu ở Thừa Thiên-Huế  -0

Rau màu của người dân ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền bị ngập úng, hư hại.

Tại huyện Quảng Điền, mưa lớn làm vỡ đê Hói Hà, Phong Bình khoảng 30m; ngập, tràn các tuyến kênh hói Dương, kênh thoát lũ Điền Lộc-Điền Hòa; tràn một số đoạn đê Ô Lâu ở xã Điền Hương; tràn tuyến đê Bến Chùa, một số đoạn đê Ô Lâu ở xã Điền Môn...

Lũ trái mùa nhấn chìm hàng nghìn héc ta lúa, hoa màu ở Thừa Thiên-Huế  -0

Nhiều tuyến đường ở xã Quảng Phú bị ngập sâu.

Lũ trái mùa nhấn chìm hàng nghìn héc ta lúa, hoa màu ở Thừa Thiên-Huế  -0

Lũ trái mùa ảnh hưởng đến đời sống của người dân vùng thấp trũng.

Tuyến QL 49B đoạn qua địa bàn các xã Phong Hòa, Phong Bình bị ngập nhiều đoạn, mức ngập sâu nhất khoảng 0,7 m. Tỉnh lộ 11B đoạn qua xã Phong Xuân bị ngập úng một số điểm, mức ngập sâu nhất 0,5 m. Tỉnh lộ 17 đoạn thị trấn Phong Điền đến xã Phong Mỹ và tỉnh lộ 6 đoạn từ thị trấn Phong Điền đến xã Phong Hòa ngập từ 0,5 - 0,7 m. Nhiều tuyến đường liên thôn, trục thôn các xã ngập cục bộ.

Lũ trái mùa nhấn chìm hàng nghìn héc ta lúa, hoa màu ở Thừa Thiên-Huế  -0

Đoạn đường qua khu vực đập tràn (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) nước dâng cao, chảy xiết. Công an xã Lộc Vĩnh bố trí lực lượng đảm bảo ATGT và hỗ trợ người dân dân di chuyển qua đập tràn.

Hiện chính quyền các địa phương cùng với người dân đang khắc phục tình hình ngập úng, rà soát phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, sạt lở vùng núi, vùng gò đồi, các vùng thấp trũng, ngập úng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản. Bố trí biển báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại các khu vực ngầm tràn; huy động lực lượng, phương tiện, vật tư gia cố đê bao, chống úng bảo vệ cho cây lúa và hoa màu.

Chủ động ứng phó với mưa lũ trái mùa Chủ động ứng phó với mưa lũ trái mùa

Từ ngày 31/3 đến ngày 2/4, dự báo khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, trên các sông từ ...

Nguy cơ lũ trái mùa, lễ hội nổi tiếng ở Huế phải lùi thời gian tổ chức Nguy cơ lũ trái mùa, lễ hội nổi tiếng ở Huế phải lùi thời gian tổ chức

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ban tổ chức quyết định lùi thời gian diễn ra lễ hội truyền thống Điện Huệ Nam ...

/ cand.com.vn