Kinh tế
09/08/2023 15:34Thú vị cảnh khách quẹt mã QR thanh toán sau khi uống trà đá, mua mớ rau

Tại chợ Xuân La (quận Tây Hồ), đa số các sạp hàng đều dán mã QR ở vị trí thuận lợi để khách quét. Theo các tiểu thương, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu hướng phổ biến ở đây, được rất nhiều khách hàng lựa chọn.

Nhiều người khi ra ngoài thường ngại tìm cây ATM để rút tiền, trong khi các tiểu thương lại sẵn sàng cho khách thanh toán qua tài khoản ngân hàng, đây là lý do khiến thời gian gần đây việc sử dụng mã QR ngày càng phổ biến.

Bà Nguyễn Thị Hà, tiểu thương bán rau quả tại chợ Xuân La cho biết, trước kia, bà rất băn khoăn và ngại thay đổi vì nghĩ thanh toán qua mã QR phức tạp, khó làm, tuổi bà cũng đã cao nên có thể gây nhầm lẫn hoặc thao tác chậm, khiến khách không vừa lòng. Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn cách làm, bà lại rất hài lòng với tiện ích này. "Không phải cầm nhiều tiền mặt khiến tôi cũng bớt lo lắng việc rơi rớt hay mất mát, nhầm lẫn", bà nói.

Bà Hà cho biết thêm, nhiều khách chỉ mua hết 3.000 – 5.000 đồng cũng xin quẹt mã QR vì không mang theo tiền mặt. Những lúc như vậy, họ thường chuyển dư ra để đổi lấy tiền mặt từ người bán.

Chị Nguyễn Thị Thanh, tiểu thương bán thịt heo, nhận xét, thanh toán qua mã QR rất thuận tiện, tuy nhiên cũng nhiều lúc gặp sự cố. “Đã hơn 2 năm từ khi tôi sử dụng mã QR để thanh toán, tôi thấy rất thuận tiện khi khách hàng có thể giao dịch nhanh, đến cuối ngày tôi cũng nắm bắt được ngay các khoản thu chi trong ngày, không phải tính toán thủ công như trước. Tuy nhiên tôi cũng phải cẩn thận hơn mỗi khi khách giao dịch, nhất là lúc cao điểm đông khách. Chưa kể những sự cố nghẽn mạng, lỗi mạng thì phải chờ đợi, khắc phục khá mất thời gian", chị Thanh nói.

Ứng dụng của các ngân hàng hiện nay giúp mọi người tự tạo được mã QR cho tài khoản cá nhân. Vì vậy việc in và dán một mã thanh toán tại quầy rất dễ dàng, đơn giản.


Tại những điểm buôn bán nhỏ lẻ như quán trà đá, xe bán bánh mì, đồ ăn vặt…cũngkhông khó để bắt gặp QR code đã được dán sẵn, phục vụ khách.

Bà Nguyễn Thị Dung, chủ một quán nước trên đường Xuân Tảo (quận Tây Hồ) chia sẻ: "Phần lớn khách uống nước hết không quá 20.000 đồng nhưng vẫn muốn quẹt mã QR vì họ không có tiền lẻ hoặc không mang tiền mặt".

Chị Ngọc Hà (chủ một quán cafe Cộng) cho biết, khách đến cửa hàng hiện nay 70% đều thực hiện chuyển khoản qua mã QR, rất hiếm khi dùng tới tiền mặt. Việc dùng ứng dụng trên điện thoại để thanh toán đang trở thành thói quen của nhiều người.

Thanh toán qua ngân hàng đang được áp dụng rất nhiều tại các cửa hàng ở Hà Nội trong thời gian gần đây. Một số nơi còn giảm giá khi thanh toán qua các ứng dụng để khuyến khích khách sử dụng công nghệ.

Mua một mớ rau, khách cũng có thể thanh toán qua mã QR.

Trần Huyền Diệu (20 tuổi) cho biết, việc sử dụng tài khoản ngân hàng để chi trả, mua sắm đã thành thói quen. “Từ khi biết đến thanh toán qua mã QR, mỗi lúc ra đường tôi chỉ cần mang theo điện thoại là có thể sử dụng được hầu hết các loại dịch vụ", Diệu nói.

Một bạn trẻ quét mã QR để thanh toán sau khi uống trà đá.


Dễ dàng gặp mã QR được dán tại bất cứ cửa hàng nào, dù lớn hay nhỏ ở Hà Nội.
https://vtc.vn/thu-vi-canh-khach-quet-ma-qr-thanh-toan-sau-khi-uong-tra-da-mua-mo-rau-ar811404.html
- Huyền thoại Judo Nhật Bản bất bại 15 năm, sáng tạo tuyệt kỹ MMA trứ danh (20:30)
- Không chỉ đẹp và mạnh, VinFast VF 7 còn khiến chủ xe 'quên' chi phí vận hành (20:15)
- Số lượng giới hạn, mặt tiền trục lõi kinh doanh: Lợi thế của Royal Boulevard (59 phút trước)
- Gen Z Nam tiến tìm 'phiên bản rực rỡ hơn' của bản thân, đâu là bến đỗ an cư? (2 giờ trước)
- Nếu xe hỏng do xăng E10, ai chịu trách nhiệm? (2 giờ trước)
- Chưa đấu chung kết với Arsenal, PSG chốt kế hoạch chia thưởng vô địch Cúp C1 (2 giờ trước)
- Đề xuất bỏ giấy phép con đối với vàng trang sức (3 giờ trước)
- Chung kết Champions League: Arsenal kiệt sức, PSG nắm lợi thế đặc biệt (3 giờ trước)
- UAV Ukraine tập kích cảng và kho dầu ở miền nam nước Nga (3 giờ trước)
- Xăng E10 có khiến xe vận hành kém 'bốc' hơn? (4 giờ trước)