Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới, đề xuất kiêm Bộ trưởng Văn hóa

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đệ trình danh sách nội các mới lên nhà vua, trong đó bà Paetongtarn sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Văn hóa.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm 28/6 đệ trình danh sách nội các mới (được gọi là “danh sách Paetongtarn 1/2”) lên nhà vua. Danh sách bao gồm 16 bộ trưởng, thứ trưởng mới đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy hành pháp.

Theo danh sách được trình, bà Paetongtarn tiếp tục giữ vai trò Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Văn hóa.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra.

Nation Thailand dẫn các nguồn tin cho biết, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Văn hóa như phương án dự phòng, trong trường hợp Tòa án Hiến pháp ra lệnh tạm đình chỉ nhiệm vụ thủ tướng của bà do liên quan đến vụ rò rỉ đoạn ghi âm đang bị điều tra.

Bằng việc đảm nhận thêm vai trò Bộ trưởng Văn hóa, bà Paetongtarn sẽ duy trì quyền tham gia các cuộc họp nội các, ngay cả khi bị tạm đình chỉ chức vụ Thủ tướng. Chiến thuật này từng được cựu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha áp dụng.

Trước đây, ông Prayut kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng trong thời gian giữ cương vị Thủ tướng. Khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết tạm đình chỉ ông khỏi vị trí Thủ tướng để điều tra về giới hạn nhiệm kỳ 8 năm, ông vẫn tiếp tục tham dự các cuộc họp nội các với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng.

Chiến lược của bà Paetongtarn được xem là biện pháp đảm bảo duy trì sự hiện diện và ảnh hưởng trong chính phủ, kể cả trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi các quyết định tư pháp.

Trong danh sách nội các mới, ngoài vị trí Bộ trưởng Văn hóa, vị trí Bộ trưởng Quốc phòng hiện vẫn để trống, tuy nhiên Tướng Natthaphon Nakphanich sẽ tạm thời giữ quyền Bộ trưởng khi tiếp tục làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Phumtham Wechayachai được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trong khi ông Dechism Khaothong trở thành Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Atthakorn Sirilatthayakon được giao giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã. Bà Narumon Pinyosinwat đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục, với hai Thứ trưởng là Linthiporn Varinwatchararoj và Thewan Liptapanlop.

Trong Bộ Y tế Công cộng, hai Thứ trưởng mới được bổ nhiệm là Chaichana Detdecho và Anucha Sasomsap. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới là bà Sudawan Wangsuphakijkosol.

Ông Jatuporn Buruspat giữ vai trò Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Thương mại, với hai Thứ trưởng mới là Suchart Chomklin và Chantawit Tantasith. Ông Pongkawin Jungrungruangkit trở thành Bộ trưởng Bộ Lao động, trong khi ông Suchart Tancharoen giữ chức Bộ trưởng gắn liền với Văn phòng Thủ tướng.

Tỷ lệ ủng hộ thủ tướng sụt giảm

Tỷ lệ ủng hộ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra giảm mạnh còn 9,20%, theo kết quả khảo sát mới nhất của Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA), công bố ngày 29/6. Đây là sự sụt giảm đáng kể so với mức 30,9% ghi nhận trong quý đầu tiên của năm nay.

Khảo sát được thực hiện từ ngày 19-25/6 với 2.500 người tham gia trên toàn quốc, tất cả đều từ 18 tuổi trở lên. Kết quả cho thấy bà Paetongtarn hiện bị tụt lại phía sau các nhân vật chính trị nổi bật như lãnh đạo đối lập Natthaphong Ruengpanyawut, cựu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và cựu Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul.

Đảng Pheu Thai do bà lãnh đạo cũng ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng về độ ủng hộ, từ 28,05% xuống còn 11,52%. Điều này khiến Pheu Thai xếp sau cả đảng Nhân dân đối lập và đảng Quốc gia Thống nhất - một trong những đảng liên minh cầm quyền.

Cụ thể, khi được hỏi về lựa chọn ứng viên thủ tướng hiện tại, 31,48% người tham gia khảo sát ủng hộ ông Natthaphong Ruengpanyawut, tăng so với 25,8% trước đó. 19,88% cho rằng không có ứng viên phù hợp, giảm từ 23,70%. Ông Prayut Chan-o-cha lần đầu xuất hiện trong danh sách với 12,72%. Ông Anutin Charnvirakul đạt 9,64%, tăng từ 2,85%, trong khi bà Paetongtarn chỉ còn 9,20%, giảm mạnh từ 30,9%.

Về lựa chọn đảng phái nếu bầu cử diễn ra, 46,08% người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho đảng Nhân dân, tăng từ 37,1%. Đảng Quốc gia Thống nhất đứng thứ hai với 13,24%, tăng từ 8,75%. Đảng Pheu Thai chỉ còn 11,52%, tụt xuống vị trí thứ ba. Đảng Bhumjaithai được 9,76%, tăng từ 3,35%, trong khi 7,72% không chọn đảng nào, giảm từ 13,75%.

Kết quả này cho thấy sự tín nhiệm của cử tri đối với Thủ tướng Paetongtarn và đảng cầm quyền đang giảm sút rõ rệt, đặt ra thách thức lớn cho chính phủ mới trong việc giành lại lòng tin của người dân.

Phương Anh / VTC News