Quốc tế
19/06/2025 21:00Thủ tướng Thái Lan họp khẩn với quân đội sau bê bối rò rỉ ghi âm cuộc gọi
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm thứ Năm (19/6) chủ trì một cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia đầy đủ của các vị lãnh đạo quân đội hàng đầu, nhằm ứng phó và xem xét biện pháp đối phó với tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng tại biên giới với Campuchia.
Người phát ngôn chính phủ cho biết cuộc họp có sự tham dự của tướng Songwit Noonpakdee, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan và tướng Pana Klaewplodthuk, Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan, các tư lệnh hải quân và không quân Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến công du nước ngoài nên họ đã cử đại diện của mình tham dự cuộc họp.
Kết quả sẽ được công bố sau khi cuộc họp kết thúc. Người phát ngôn cho biết Thủ tướng có chuyến thăm theo lịch trình để quan sát khóa học kinh tế đủ đầy tại trường đào tạo 904 tình nguyện viên dưới sự bảo trợ của HM tại quận Bang Khen, Bangkok lúc 2h chiều 19/6.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra.
Thủ tương Paetongtarn triệu tập cuộc họp sau khi mối quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia ngày càng xấu đi sau khi cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiết lộ đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa ông và Paetongtarn, trong đó Thủ tướng Thái Lan đổ lỗi cho tư lệnh Quân khu 2 về tình hình quan hệ xấu đi.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng đòi bà từ chức, sau khi một đoạn ghi âm cuộc gọi với ông Hun Sen bị rò rỉ. Liên minh cầm quyền do đảng Pheu Thai của bà Paetongtarn dẫn dắt đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, đẩy đất nước vào vòng xoáy bất ổn chính trị mới trong bối cảnh chính phủ đang nỗ lực phục hồi nền kinh tế trì trệ và tìm cách tránh các mức thuế trừng phạt thương mại nghiêm khắc từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Vào tối 18/6, đảng Bhumjaithai - đối tác lớn nhất trong liên minh - tuyên bố rút lui, cho rằng hành vi của bà Paetongtarn trong cuộc gọi bị rò rỉ đã "làm tổn hại đến danh dự quốc gia và quân đội Thái Lan".
Việc Bhumjaithai rút 69 nghị sĩ khỏi liên minh khiến bà Paetongtarn chỉ còn nắm giữ đa số mong manh trong Quốc hội. Một cuộc tổng tuyển cử sớm có vẻ đang đến gần - chỉ hai năm sau cuộc bầu cử gần nhất vào tháng 5/2023.
Hai đảng trong liên minh là đảng Thống nhất Quốc gia Thái Lan (United Thai Nation) và Dân chủ (Democrat Party) sẽ tổ chức các cuộc họp khẩn cấp trong ngày 19/6 để quyết định lập trường. Nếu một trong hai rút lui, chính phủ của bà Paetongtarn gần như chắc chắn sụp đổ, mở đường cho một cuộc bầu cử mới hoặc một nỗ lực thành lập liên minh mới của các đảng khác.
- Hàng trăm mã cổ phiếu giảm kịch sàn, VN-Index “bốc hơi” hơn 100 điểm (22 phút trước)
- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Dự kiến tăng lương cơ sở khoảng 8% từ 1/7 (38 phút trước)
- Nguyên nhân khiến loạt người ngộ độc sau ăn bánh mì ở Vũng Tàu (55 phút trước)
- Bỏ hình thức thi IELTS trên giấy từ giữa năm 2026 (1 giờ trước)
- Toàn cảnh sân bay Long Thành trước mốc dự kiến vận hành thương mại (1 giờ trước)
- Giá USD tăng kịch trần, thị trường tự do vượt 27.000 đồng/USD (1 giờ trước)
- Mỹ đề xuất gói bảo hiểm 20 tỷ USD khôi phục vận tải dầu giữa xung đột với Iran (2 giờ trước)
- Mỹ có đủ sức hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz giữa rừng tên lửa, UAV Iran? (2 giờ trước)
- AFC chốt thời hạn xử phạt, tuyển Việt Nam vẫn phải đấu Malaysia (2 giờ trước)
- Đề xuất phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp: Lo ngại cơ chế xin - cho (2 giờ trước)