Thủ tướng Singapore trấn an về virus corona

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khuyên người dân không nên lo lắng, vì nỗi sợ thái quá có thể gây hại hơn cả virus corona.

"Không cần phải hoảng sợ. Chúng tôi sẽ không phong tỏa thành phố hay yêu cầu mọi người ở nhà. Chúng ta có nguồn cung cấp dồi dào, vì vậy không cần phải dự trữ mỳ ăn liền, thực phẩm đóng hộp hay giấy vệ sinh, như một số người đã làm ngày hôm qua", ông Lý Hiển Long cho hay trong một video do Văn phòng Thủ tướng công bố hôm qua.

Ông Lý nói thêm rằng nếu các trường hợp nhiễm bệnh tiếp tục tăng và tỷ lệ tỷ vong ở mức thấp, chính phủ có thể khuyến khích những người có triệu chứng bệnh nhẹ nghỉ ngơi tại nhà thay vì đến bệnh viện, tạo điều kiện cho nhân viên y tế tập trung điều trị những ca nặng hơn.

Dịch viêm phổi do chủng mới virus corona (nCoV) khởi phát từ thành phố Vũ Hán hồi tháng 12 năm ngoái đã lan rộng 26 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tính đến sáng nay, dịch khiến 813 người tử vong, số ca nhiễm lên 37.552.

Hiện Singapore ghi nhận 40 trường hợp nhiễm nCoV. Bộ Y tế nước này hôm qua công bố thêm 7 trường hợp dương tính với virus, trong đó có 5 ca liên quan đến những người nhiễm bệnh trước đó. 7 người này ở trong độ tuổi từ 36 đến 64 và không có ai từng đến Trung Quốc đại lục gần đây. Tuy nhiên, chính phủ Singapore khẳng định nguy cơ nhiễm virus ở những nơi công cộng vẫn ở mức thấp.

"Trong số các trường hợp được xác nhận, hai trường hợp đã được xuất viện. Đối với 38 trường hợp còn lại, hầu hết đều trong tình trạng ổn định hoặc phục hồi. Có 4 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt và một trường hợp phải thở oxy", thông cáo của Bộ Y tế Singapore cho biết.

Giới chức Singapore hôm 7/2 đã nâng cảnh báo từ màu vàng lên cam đối với dịch viêm phổi, chạm ngưỡng dịch SARS năm 2003 và H1N1 năm 2009. Đây là mức cao thứ hai sau màu đỏ trên thang cảnh báo của Singapore.

Ngay sau khi cảnh báo được nâng lên một mức, người dân Singapore đổ xô tới siêu thị trên khắp đảo quốc để mua giấy vệ sinh, mỳ và gạo tích trữ vì nỗi ám ảnh về dịch SARS. Giới chức Singapore đã phải kêu gọi người dân không nên tích trữ đồ không thực sự cần thiết.

Dịch SARS bắt đầu bùng phát ở Singapore vào tháng 2/2003 sau khi một phụ nữ trẻ bị nhiễm bệnh trong lúc đi du lịch quay về nước. Singapore ghi nhận 238 trường hợp nhiễm SARS, 33 người trong đó đã tử vong. Sau khi thực hiện nhiều biện pháp nghiêm ngặt bao gồm cách ly tại nhà, sàng lọc du khách cũng như đóng cửa trường học, Singapore đã khống chế được dịch SARS vào tháng 5/2003.

thu tuong singapore tran an ve virus corona
Các nước có bệnh nhân viêm phổi do nCoV.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)

thu tuong singapore tran an ve virus corona Dịch nCoV: Singapore có thêm nhiều ca mới dù không đi tới Trung Quốc

Các ca mắc mới bao gồm sáu người Singapore và một người định cư lâu dài ở đảo quốc này, tất cả những người này ...

thu tuong singapore tran an ve virus corona WHO điều tra vụ việc hội nghị nghi phát tán virus Corona

Ít nhất 3 nhân viên một công ty đa quốc gia tổ chức hội nghị quốc tế ở Singapore đã bị nhiễm nCoV , khiến ...

/ vnexpress.net