Theo Arabnews, Thủ tướng Séc Andrej Babis cho biết, ông ủng hộ việc cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, khi ngày càng nhiều quốc gia châu Âu xem xét các hạn chế tương tự.
Các quốc gia như Tây Ban Nha, Hy Lạp, Anh và Pháp đang cân nhắc các lập trường cứng rắn hơn về việc sử dụng mạng xã hội do lo ngại về những tác động tiêu cực đối với trẻ em. Tháng 12-2025, Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập vào các nền tảng mạng xã hội.
“Tôi ủng hộ vì các chuyên gia nói rằng nó vô cùng có hại cho trẻ em. Chúng ta phải bảo vệ con em mình”, Thủ tướng CH Séc nói trong một video thông điệp thường kỳ được đăng tải trên một số tài khoản mạng xã hội của ông hôm 8-2, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Karel Havlíček cũng bày tỏ quan điểm tương tự, trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN Prima News và cho biết, Chính phủ Séc đang đàm phán với các chuyên gia và nhà cung cấp dịch vụ.
Việc sử dụng công nghệ trong giới trẻ đã trở thành một chủ đề nóng hổi vào đầu năm 2026. Chính phủ Séc chưa ấn định thời hạn cụ thể, nhưng các quan chức cho biết, một đề xuất có thể được đệ trình sau khi tham vấn các chuyên gia và nhà điều hành. Hiện tại, những lo ngại rộng hơn về sức khỏe tâm thần của trẻ em và an toàn trực tuyến ngày càng được những bậc phụ huynh và các nhà giáo dục ở Séc quan tâm.
Tây Ban Nha và Hy Lạp đã đề xuất lệnh cấm thanh, thiếu niên sử dụng mạng xã hội, khi châu Âu ngày càng cứng rắn đối với công nghệ mà một số người cho rằng được thiết kế để gây nghiện. Anh đang xem xét lệnh cấm tương tự như ở Australia, trong khi Pháp đang xây dựng luật để cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.