Quốc tế
15/10/2025 16:02Thủ tướng Pháp đề xuất hoãn nâng tuổi nghỉ hưu cho đến cuộc bầu cử năm 2027
Động thái này nhằm tránh việc chính phủ thiểu số mong manh của ông bị lật đổ ngay lập tức.
Trong bài phát biểu tại Quốc hội ngày 14-10, ông Lecornu cho biết: "Quốc hội muốn chính phủ tạm dừng cải cách trong khi chờ đợi một cuộc tranh luận, một giải pháp, một cuộc bỏ phiếu, và tôi sẽ làm như vậy".
Coi động thái này là nỗ lực khôi phục niềm tin sau nhiều tháng biểu tình và đình công, Thủ tướng Lecornu nêu, việc tạm hoãn sẽ "làm rõ cuộc tranh luận" trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027 và sau đó là hội nghị toàn quốc về lương hưu. Nếu hội nghị đạt được sự đồng thuận, chính phủ sẽ chuyển thành luật để Quốc hội quyết định.
Thủ tướng Pháp ước tính chi phí cho việc tạm hoãn này là 400 triệu euro (463,08 triệu USD) vào năm 2026 và 1,8 tỷ euro vào năm 2027, mang lại lợi ích cho khoảng 3,5 triệu công dân Pháp. Nhằm mục đích thiết lập lại mối quan hệ với Quốc hội, ông cũng từ bỏ việc sử dụng Điều 49.3 của Hiến pháp, cơ chế được sử dụng để thông qua cải cách lương hưu mà không cần bỏ phiếu vào năm ngoái.
Cuộc cải cách lương hưu năm 2023, trong đó có vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu, được thông qua mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, đã gây ra một số cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm.
Thủ tướng Lecornu được tái bổ nhiệm hôm 10-10 sau nhiệm kỳ chỉ kéo dài 27 ngày. Thành phần nội các mới mà ông vừa công bố hầu hết là các gương mặt chủ chốt từ nội các cũ, cho thấy ưu tiên hàng đầu hiện nay là ổn định chính trị để thông qua ngân sách.
Ngay lập tức, ông Lecornu đối diện sóng gió tại Quốc hội khi cả đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất (LFI) và đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc (RN) đều tuyên bố đã đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm vào ngày 13-10, khiến chính phủ có nguy cơ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu căng thẳng trước cuối tuần.
- Ả-rập Xê Út lập liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia (11:19)
- Việt Nam lần đầu ghép dương vật từ người chết não: Thế giới mới có 5 ca (50 phút trước)
- Israel dùng 700 tấn thuốc nổ san phẳng đường hầm của Hezbollah (2 giờ trước)
- Khu vực đồng euro giữ đà phục hồi giữa nhiều sức ép (2 giờ trước)
- UEFA ủng hộ ông bầu PSG thay thế chủ tịch FIFA (2 giờ trước)
- Vì sao Cục CSGT đề xuất dùng làn sát dải phân cách giữa trên cao tốc để vượt xe? (2 giờ trước)
- Đường hơn 1km ở Hà Nội dang dở gần 10 năm, dân sống mòn mỏi trong vùng quy hoạch (2 giờ trước)
- Vấn đề ở xã: Cán bộ ôm đồm việc, thiếu chuyên môn hoá (2 giờ trước)
- Mây lửa: Hiện tượng hiếm gặp khiến cháy rừng châu Âu trở nên khó kiểm soát (3 giờ trước)
- Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa rất to (3 giờ trước)