Quốc tế
05/06/2024 15:15Thủ tướng Modi tuyên bố chiến thắng bầu cử ở Ấn Độ
CNN tối 4/6 (giờ địa phương) dẫn lời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) ủng hộ ông đã dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử 2024, đánh dấu lần đầu tiên một liên minh đảng phái chiến thắng 3 kì bầu cử liên tiếp để thành lập chính phủ ở Ấn Độ.
"Hôm nay là một ngày huy hoàng. NDA sẽ thành lập chính phủ lần thứ ba liên tiếp. Chúng tôi biết ơn người dân!", ông Modi phát biểu trước đám đông những người ủng hộ ở thủ đô New Delhi. "Đây là chiến thắng của nền dân chủ lớn nhất thế giới".
Thủ tướng Modi cũng cam kết, "chính phủ của NDA sẽ làm việc toàn lực để đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới. "Nếu Ấn Độ muốn tiến lên nhanh chóng, chúng ta phải nỗ lực chống tham nhũng. Chính phủ NDA sẽ tập trung chống nạn tham nhũng", ông Modi nêu rõ.
NDA là liên minh chính trị cánh hữu tại Ấn Độ, dẫn đầu bởi đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ tướng Modi. Trong cuộc tổng tuyển cử 2024, các khảo sát phòng phiếu cho thấy NDA phần nào giảm sức ảnh hưởng trong cử tri Ấn Độ nhưng vẫn đủ khả năng chiến thắng.
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, NDA dự kiến giành được khoảng 300 ghế, cao hơn 230 ghế của phe đối lập. Trong đó, các ứng viên BJP đã giành chiến thắng ở ít nhất 239 địa phương. Kết quả kiểm phiếu chính thức có thể được công bố ngay hôm nay (5/6).
Hai đảng lớn trong liên minh NDA của Thủ tướng Modi, gồm các đảng Telugu Desam và Janata dal, đều đã tuyên bố ủng hộ ông Modi tiếp tục giữ chức Thủ tướng Ấn Độ.
Ấn Độ tổ chức bầu cử từ ngày 19/4 đến ngày 1/6 để chọn ra 543 thành viên Hạ viện. Phe chiếm đa số sẽ có quyền thành lập chính phủ và chọn ra Thủ tướng. Hơn 2600 đảng phái Ấn Độ đề cử ứng viên trong cuộc bầu cử lần này, tăng 4 lần so với con số 650 đảng trong cuộc tổng tuyển cử 2019.
- Gã khổng lồ phần mềm chạy đua AI trước nguy cơ tụt hậu (15:24)
- Vingroup đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục trong năm 2026 (15:16)
- TP.HCM chuẩn bị phát hành trái phiếu bổ sung vốn cho đầu tư các dự án metro (15:09)
- 23 người tử vong do bệnh 'sốt đất' ở Thái Lan, Bộ Y tế cảnh báo (15:06)
- Xung đột Trung Đông chưa hồi kết: Ngành du lịch chịu nhiều thiệt hại (1 giờ trước)
- 2 dấu hiệu khi ho cảnh báo ung thư phổi dễ bị bỏ qua (2 giờ trước)
- Khủng hoảng Hormuz phơi bày chuỗi cung ứng mong manh, Trung Quốc ứng phó ra sao? (3 giờ trước)
- Vay 20 triệu, người phụ nữ phải trả hơn 400 triệu vì lãi 'cắt cổ' (3 giờ trước)
- Tạm đóng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị để lắp giá long môn (4 giờ trước)
- Iran nêu điều kiện nối lại vòng đám phán mới với Mỹ (4 giờ trước)