Hậu trường - Chính khách
11/11/2024 14:07Thủ tướng Israel lần đầu lên tiếng về vụ nổ loạt máy nhắn tin ở Lebanon
Theo truyền thông Israel, Phát ngôn viên Omer Dostri chỉ chính thức xác nhận việc Tel Aviv ra lệnh thực hiện loạt vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon hồi tháng 9, sau khi có thông tin rò rỉ về việc ông Netanyahu tuyên bố điều này trong cuộc họp nội các. "Ông Benjamin Netanyahu ngày 10/11 xác nhận bật đèn xanh cho chiến dịch máy nhắn tin tại Lebanon", Phát ngôn viên Omer Dostri cho hay.
Trước đó, Times of Israel tiết lộ phát biểu của Thủ tướng Netanyahu trong cuộc họp nội các như sau: "Chiến dịch máy nhắn tin và vụ hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã được tiến hành bất chấp sự phản đối của các quan chức quốc phòng cấp cao và những người phụ trách lĩnh vực này trong bộ máy chính trị". Theo giới quan sát, tuyên bố trên của ông Netanyahu được cho là nhằm vào cựu Bộ trưởng quốc phòng Yoav Gallant, người bị ông sa thải hôm 5/11 sau thời gian dài bất đồng.
Hôm 17/9, hàng ngàn máy nhắn tin của lực lượng Hezbollah đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon, khiến 37 người thiệt mạng và khoảng 3.000 người bị thương. Một ngày sau đó, nhiều bộ đàm phát nổ tại thành trì Hezbollah ở ngoại ô Thủ đô Beirut, cũng như các căn cứ ở miền Đông và miền Nam Lebanon, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 450 người bị thương. Chính phủ Lebanon và Hezbollah cáo buộc Israel thực hiện các cuộc tấn công này.
Hôm 19/9, Phái đoàn thường trực của Lebanon tại Liên hợp quốc đã thông báo kết quả điều tra sơ bộ về vụ việc. Theo đó, họ phát hiện thuốc nổ đã được gài sẵn trong các thiết bị liên lạc trước khi chúng được nhập khẩu vào nước này và được kích nổ bằng cách gửi email đến những thiết bị đó.
Một nguồn tin từ Lebanon cho biết thêm, loại thuốc nổ được sử dụng là PETN, một trong những loại thuốc nổ mạnh nhất, được cài vào hộp pin của các thiết bị trên một cách tinh vi nên cực kỳ khó phát hiện.
Được biết, sau các vụ nổ nêu trên, Israel đã tăng cường không kích mục tiêu Hezbollah ở Lebanon và hạ sát hàng loạt quan chức cấp cao của nhóm này, trong đó có thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Đầu tháng 10, Israel đưa quân vào miền Nam Lebanon, tuyên bố đây là chiến dịch trên bộ hạn chế nhằm mục đích phá hủy hạ tầng của lực lượng Hezbollah và đảm bảo an toàn cho người dân Israel sinh sống ở miền Bắc.
Hồi đầu tháng 11 trong chuyến thăm khu vực biên giới giáp Lebanon, Thủ tướng Netanyahu một lần nữa tuyên bố rằng Israel sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm đẩy lùi lực lượng Hezbollah, bất chấp việc có đạt thỏa thuận ngừng bắn hay không.
Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh phải cắt đứt nguồn cung vũ khí cho Hezbollah từ Iran thông qua Syria. Ông tuyên bố có thể "nghe được tiếng thực tế đang thay đổi" từ nơi đang đứng, ám chỉ âm thanh từ các cuộc tập kích của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhắm vào mục tiêu Hezbollah trên lãnh thổ Lebanon.
Theo Bộ Y tế Lebanon, hơn 1.940 người ở nước này đã thiệt mạng kể từ hôm 23/9 - thời điểm Israel bắt đầu tăng cường không kích mục tiêu Hezbollah tại Lebanon. IDF nói 38 binh sĩ Israel đã tử trận trong chiến dịch trên bộ ở miền Nam của quốc gia láng giềng.
- Giá điện châu Âu rẻ hơn 25% nhờ điện mặt trời và điện gió (1 giờ trước)
- Tranh cãi 'Lúa chín không cúi đầu': Chuyên gia nói ca từ khiên cưỡng, sai bản chất văn hóa (3 giờ trước)
- Nhận định bóng đá PSG vs Bayern Munich, bán kết cúp C1 châu Âu ngày 29/4 (3 giờ trước)
- Hình ảnh mới hé lộ tổ hợp tên lửa cơ động chưa từng công bố của Trung Quốc? (3 giờ trước)
- Đình Bắc ôm chặt HLV Văn Sỹ Sơn: Bài học 'lúa chín cúi đầu' (4 giờ trước)
- Thanh khoản giảm, giá căn hộ trung tâm Hà Nội vẫn đạt gần 124 triệu đồng/m² (4 giờ trước)
- TP.HCM ghi nhận 25 ca nghi ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học (5 giờ trước)
- Bộ Công Thương dừng điều hành dầu hỏa, doanh nghiệp tự điều chỉnh giá bán (6 giờ trước)
- Dùng thịt động vật chết, phụ gia độc hại chế biến thực phẩm: Đề xuất phạt đến 100 triệu (6 giờ trước)
- Bruno Fernandes sáng ngang Ronaldo, sắp vượt kỷ lục Ngoại Hạng Anh (6 giờ trước)