Quốc tế
03/09/2026 08:20Thủ tướng Israel bác khả năng rút quân khỏi Gaza

Trong chuyến thị sát khu vực do quân đội Israel kiểm soát tại Gaza, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tại những khu vực này.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tương lai Gaza vẫn là vấn đề trọng tâm trong các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài từ tháng 10-2023. Kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy bao gồm việc quân đội Israel rút khỏi Gaza, Hamas giải giáp và vùng lãnh thổ này được phi quân sự hóa.
Ông Netanyahu cho biết lực lượng Israel ngày 1-9 đã bắt giữ một nhân vật cấp cao thuộc bộ phận an ninh nội bộ của Hamas tại Dải Gaza, người được cho là từng liên quan đến việc giam giữ các con tin Israel. Thủ tướng Israel không cung cấp thêm thông tin về chiến dịch cũng như danh tính người bị bắt. Cơ quan nội vụ của Hamas tại Gaza và truyền thông Israel xác định người này là Muein al-Arabid.
Theo ông Netanyahu, mục tiêu bảo đảm Gaza không còn là mối đe dọa an ninh đối với Israel “đã đạt được ở mức độ lớn”, song vẫn còn nhiều việc phải hoàn tất.
Trong khi đó, Hamas cáo buộc Israel nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và làm suy yếu các nỗ lực triển khai kế hoạch chấm dứt chiến tranh. Việc Israel rút quân khỏi Gaza và Hamas giải giáp là những nội dung quan trọng trong kế hoạch hòa bình đang được thúc đẩy. Theo cơ quan y tế tại Gaza, hơn 1.300 người Palestine đã thiệt mạng tại vùng lãnh thổ này kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10-2025.
Trong bối cảnh tình hình Gaza tiếp tục gây tranh cãi, chính sách hỗ trợ quân sự của Đức đối với Israel cũng đang trở thành chủ đề gây nhiều ý kiến trái chiều tại nước này.
Truyền thông Đức ngày 2-9 đưa tin Chính phủ Đức đã phê duyệt giấy phép xuất khẩu thiết bị quân sự sang Israel với tổng trị giá gần 800 triệu euro trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo số liệu của Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức được tạp chí Der Spiegel dẫn lại, con số này cao hơn 4 lần tổng giá trị giấy phép được phê duyệt cho Israel trong cả năm 2025.
Riêng trong quý II, Đức phê duyệt giấy phép xuất khẩu quân sự trị giá khoảng 735,8 triệu euro, trong đó khoảng 67% liên quan đến các dự án hải quân. Phần còn lại gồm vũ khí nhỏ, đạn dược, chất nổ và máy bay không người lái.
Một trong những dự án đáng chú ý là tàu ngầm INS Drakon do công ty ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) của Đức chế tạo. Con tàu vừa rời cơ sở đóng tàu tại Kiel để tới Israel.
Lea Reisner, người phát ngôn về các vấn đề quốc tế của Đảng Cánh tả Đức, chỉ trích Chính phủ Đức vì một mặt lên án những phát biểu của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir nhằm vào dân thường ở Gaza, nhưng mặt khác vẫn tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Israel. Đảng Cánh tả kêu gọi Berlin chấm dứt ngay lập tức và toàn diện việc xuất khẩu vũ khí sang Israel.
Việc gia tăng cấp phép xuất khẩu diễn ra sau khi Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu vũ khí sang Israel vào ngày 24-11-2025.
Trước đó, ngày 8-8-2025, Đức tuyên bố đình chỉ xuất khẩu các loại vũ khí có thể được sử dụng tại Gaza, sau khi Israel quyết định mở rộng hoạt động quân sự tại vùng lãnh thổ này. Các hạn chế này kéo dài hơn ba tháng.
- Giá vàng hôm nay 3/9: Tăng mạnh trở lại, vẫn dưới 4.400 USD/ounce (09:21)
- Cơ hội sống sót mong manh sau 1 tuần lũ quét kinh hoàng ở biên giới Nepal (09:00)
- Tòa án Mỹ bác sắc lệnh hạn chế quyền công dân theo nơi sinh của ông Trump (51 phút trước)
- Người trẻ nên thuê nhà đến bao giờ? (1 giờ trước)
- Thủ tướng Israel bác khả năng rút quân khỏi Gaza (1 giờ trước)
- Metro có phải 'đũa thần' cho thị trường bất động sản TP.HCM? (1 giờ trước)
- EU tăng sức ép trừng phạt Nga, cam kết hỗ trợ thêm cho Ukraine (1 giờ trước)
- Bão số 5 Saudel giật cấp 11 đi ra ngoài Biển Đông (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 3/9: Ngày nắng nóng (1 giờ trước)
- Bí mật Thủy hử: Vì sao Lâm Xung xa lánh Tống Giang, ôm hận tới chết? (02/09/26 21:08)