News.az ngày 26-9 dẫn lời Thủ tướng Viktor Orban cho biết, Hungary tiếp tục nhập nhiên liệu hóa thạch từ Nga, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngừng nhập khẩu dầu mỏ của Mátxcơva để gây sức ép buộc Nga phải ký kết một thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Trong một bình luận trên đài phát thanh Hungary, ông Viktor Orban cho biết đã trao đổi với nhà lãnh đạo Mỹ rằng việc ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga sẽ là một "thảm họa" kinh tế đối với Hungary. “Tôi đã nói với Tổng thống Trump nếu Hungary bị cắt khỏi nguồn dầu mỏ và khí đốt của Nga, ngay lập tức, chỉ trong vòng một phút, hiệu suất kinh tế của Hungary sẽ giảm 4%. Điều đó có nghĩa là nền kinh tế Hungary sẽ suy thoái”.
Hungary vẫn là một trong số ít quốc gia châu Âu tiếp tục mua dầu và khí đốt tự nhiên của Mátxcơva sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát tháng 2-2022.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng thực hiện các lệnh trừng phạt lớn đối với Nga với điều kiện NATO phải ngắt kết nối nguồn cung cấp năng lượng của quốc gia này. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn bên lề phiên họp thường niên lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó cho biết: "Chúng tôi không thể đảm bảo nguồn cung cấp các sản phẩm năng lượng an toàn cho đất nước nếu không có nguồn dầu khí của Nga". Ông Szijjártó lưu ý các tuyến đường thay thế, như đường ống Adria qua Croatia, là không đủ để thay thế đường ống dẫn dầu Druzhba, tuyến đường chính vận chuyển dầu của Nga tới Hungary và Slovakia.
Tập đoàn MOL thuộc sở hữu nhà nước của Hungary nhập khẩu khoảng 5 triệu tấn dầu mỗi năm qua đường ống Druzhba, cung cấp dầu thô cho các nhà máy lọc dầu ở Hungary và Slovakia. Hai quốc gia này phản đối mạnh mẽ nhất các lời kêu gọi ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga.
https://hanoimoi.vn/thu-tuong-hungary-bac-bo-yeu-cau-ngung-mua-dau-cua-nga-717476.html