Thủ tướng gặp mặt, mời cơm chúc mừng tuyển bóng đá Việt Nam giành HCV SEA Games 30

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi gặp gỡ, dự bữa cơm thân mật với tuyển bóng đá Việt Nam vừa giành HCV tại SEA Games 30.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi gặp gỡ, dự bữa cơm thân mật với tuyển bóng đá Việt Nam vừa giành HCV tại SEA Games 30.

Theo tin tức báo Tiền Phong đăng tải, tối ngày 10/12, sau khi tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam chiến thắng trong trận chung kết SEA Games 30, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

 

 

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã mang về tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Dân Việt

Cụ thể, Thủ tướng mời lãnh đạo bộ và các cơ quan nói trên đến dự buổi gặp mặt của Thủ tướng với đội tuyển bóng đá giành huy chương vàng tại SEA Games 30 vào 18h ngày 11/12 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức đón, mời và đưa đội tuyển bóng đá đến dự buổi gặp mặt của Thủ tướng.

Thủ tướng Chính phủ mời lãnh đạo Bộ, cơ quan và Đội tuyển bóng đá cùng dự bữa cơm thân mật.

Được biết, trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 tối ngày 10/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã đánh bại Indonesia 3-0, giành huy chương vàng môn bóng đá nam sau 60 năm. Trước đó ngày 8/12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng giành huy chương vàng sau khi đánh bại tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 1-0. Hai HCV của bóng đá nam - nữ đã góp phần vào thành tích 99 HCV của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, đưa đoàn đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Theo báo Tuổi Trẻ, dự kiến, vào 18h05 ngày 11/12, chuyến bay charter VN9664/T1 của Vietnam Airlines chở thầy trò HLV Park Hang-seo và Mai Đức Chung cùng một số đội tuyển khác của đoàn thể thao Việt Nam sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Hoàng Yên (T/h) 11/12/2019

Nữ Thủ tướng trẻ nhất thế giới đi lên từ nghèo khó

Bất chấp khó khăn tài chính và sự kỳ thị do mẹ là người đồng tính, Sanna Marin nỗ lực vươn lên trở thành Thủ ...

Phần Lan có nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới, 34 tuổi

Bộ trưởng Giao thông Sanna Marin được đảng Dân chủ Xã hội bầu chọn vào vị trí thủ tướng, thay thế ông Antti Rinne vừa ...

Tuyên bố cấm Huawei, Thủ tướng Anh vẫn dùng điện thoại của hãng công nghệ Trung Quốc

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chụp ảnh tự sướng trên điện thoại Huawei P20 Pro, một ngày sau khi bóng gió rằng Anh có ...

 

/ www.doisongphapluat.com