Quốc tế
20/08/2021 15:46Thủ tướng Đức Merkel gặp ông Putin cứu vãn đứa con tinh thần

Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Nga Putin trong lần gặp gỡ ở Điện Kremlin tháng 1/2020. Ảnh: Reuters
Đây sẽ là lần đầu tiên bà Merkel tới Nga kể từ tháng 1/2020, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, nhưng có thể sẽ là lần cuối bà gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin trên cương vị là người đứng đầu chính phủ Đức, trước khi bà dự kiến rút khỏi vai trò này sau cuộc bầu cử ngày 26/9 tới.
Gần đây, trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây tiếp tục leo thang, bà Merkel và Tổng thống Putin vẫn thường xuyên điện đàm, lần gần nhất ngày 21/7. Hợp tác giữa Moscow và Berlin cũng chứng kiến nhiều thành quả, thể hiện rõ nét thông qua dự án Dòng chảy phương Bắc 2.
Theo TASS ngày 18/8 dẫn lời phát ngôn viên Chính phủ Đức Steffen Seibert, các nội dung dự kiến được hai bên nhắc tới sẽ xoay quanh quan hệ song phương, các điểm nóng quốc tế Ukraine, Afghanistan, Belarus hay tình hình nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Ukraine mới là lí do chính bà Merkel quyết định đến Nga gặp ông Putin trực tiếp. Bà được dự báo là sẽ tiếp tục đề nghị Nga hành động nhiều hơn, nhằm sớm đưa bên đối đầu ở miền Đông Ukraine đến một giải pháp chính trị. Berlin lâu nay chỉ trích Nga hậu thuẫn phe ly khai Đông Ukraine, nhưng Moscow phủ nhận.
Cuộc xung đột ở Ukraine cũng chính là nguyên nhân chính kéo theo hầu hết các lệnh trừng phạt chống Nga của châu Âu. Bà Merkel đã dẫn đầu nỗ lực quốc tế trong việc đi đến thỏa thuận Minsk năm 2015 về tình hình Ukraine, nhưng văn kiện này gần đây bị cả phe ly khai và quân đội chính phủ Kiev vi phạm.
Mô tả thỏa thuận Minsk là "đứa con tinh thần" của bà Merkel, nhà quan sát chính trị Alexander Rahr cho rằng, Thủ tướng Đức sẽ nỗ lực cứu vãn văn kiện này và tìm cách tạo cầu nối để người kế nhiệm có thể tiếp tục hợp tác với Tổng thống Nga về Ukraine.
"Bà ấy muốn kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng của mình với một bước đi tích cực đối với Nga", chuyên gia Rahr nói. "Nhưng theo quan điểm của tôi, quả bóng đang ở trong sân của Ukraine".
Thiện Nhân
- Khủng hoảng nhà ở đang làm thay đổi châu Âu (23 phút trước)
- Toàn cảnh Nhà hát Opera Hà Nội sau 7 tháng thi công (1 giờ trước)
- Nhóm cổ phiếu nào giàu tiềm năng tăng trưởng thời gian tới? (1 giờ trước)
- Iran tính thu phí đối với cáp internet dưới eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- New York Times: Tình báo Mỹ tin Iran vẫn duy trì năng lực tên lửa sau xung đột (2 giờ trước)
- Miền Bắc mưa to nhiều ngày, đề phòng lũ quét, sạt lở đất (2 giờ trước)
- Ukraine tập kích Moskva quy mô lớn bằng UAV, nhiều người thương vong (2 giờ trước)
- Lý do Miu Lê bị xử phạt hành chính nhưng sau đó lại khởi tố hình sự (3 giờ trước)
- Hồ nước lớn nhất thế giới đang biến mất vì biến đổi khí hậu (4 giờ trước)
- Thể thao Việt Nam: Tập trung nguồn lực cho các môn trọng điểm (5 giờ trước)