Thời sự
02/10/2017 22:58Thủ tướng Campuchia dọa bắt chính trị gia đối lập
![]() |
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Reuters.
"Tôi muốn đưa ra thông điệp rằng vụ việc này sẽ không kết thúc chỉ với một người bị bắt. Những kẻ nổi loạn trong thành phố có âm mưu làm cách mạng màu sẽ bị bắt", Reuters dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói hôm 2/10 tại tỉnh Siem Reap.
Ông Hun Sen tuyên bố âm mưu lật đổ chính phủ Campuchia "là hoạt động có hệ thống". Hôm 5/9, thủ lĩnh đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) Kem Sokhabị bắt giữ tại nhà riêng bởi lực lượng gồm hơn 100 cảnh sát.
Ông Kem Sokha bị cáo buộc tội phản quốc, sau khi xuất hiện đoạn video từ năm 2013, trong đó ông nói nhận hỗ trợ từ Mỹ để phát triển sự nghiệp chính trị. Đại diện đảng CNRP khẳng định ông Kem Sokha chỉ nói về chiến lược tranh cử trong video chứ không phải âm mưu phản quốc.
Tới ngày 11/9, Quốc hội Campuchia bỏ phiếu thông qua việc truy tố ông Kem Sokha. Các thành viên đảng CNRP đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu, nhưng nó vẫn được thông qua với 67 phiếu thuận trên tổng số 123 nghị sĩ tham gia. "Điều này cho phép chính phủ xúc tiến việc bắt, giam giữ và truy tố ông Kem Sokha", Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin tuyên bố.
Đại sứ quán Mỹ bác bỏ mọi nghi án can thiệp chính trị tại Campuchia. Vụ bắt giữ ông Kem Sokha khiến nhiều quốc gia phương Tây lên tiếng phản đối, trong khi đảng CNRP tuyên bố một nửa thành viên phải rời khỏi Campuchia.
"Chiến tranh sẽ nổ ra nếu đảng Nhân dân Campuchia (CPP) mất quyền kiểm soát. Phe đối lập nói sẽ hủy diệt gia đình Hun đầu tiên. Nếu gia đình Hun gặp nạn, những người ủng hộ sẽ không ngồi yên", Thủ tướng Hun Sen phát biểu. Ông khẳng định sẽ ra lệnh cho quân đội trấn áp mọi cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử.
Kết quả bầu cử xã địa phương được công bố hôm 25/6 cho thấy đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của ông Hun Sen thắng tại 1.156 trên tổng số 1.646 khu vực. Đảng CNRP thắng tại 489 khu vực, còn lại thuộc về một đảng thứ ba.
Bầu cử xã, phường được tổ chức chỉ một năm trước tổng tuyển cử làm cho nó trở thành chỉ số dự báo đáng tin cậy cho cuộc tổng tuyển cử tương lai, vì chính phủ Campuchia không thực hiện các cuộc thăm dò chính thức về ý định bỏ phiếu của người dân. Cuộc tổng tuyển cử tại Campuchia sẽ diễn ra vào tháng 7/2018 nhằm chọn ra đảng cầm quyền và thủ tướng.
| Thái Lan nghi cựu thủ tướng Yingluck bỏ trốn qua ngả Campuchia
Thái Lan lần đầu tiên xác nhận việc cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra xuất hiện gần biên giới Campuchia trước khi bỏ trốn. |
| Campuchia và Lào đạt thỏa thuận giải quyết vấn đề biên giới
Lào và Campuchia hôm qua thống nhất các biện pháp nhằm giải quyết những bất đồng tồn tại giữa hai nước ở khu vực biên ... |
| Campuchia yêu cầu tổ chức Mỹ dừng hoạt động
Bộ Ngoại giao Campuchia hôm qua ra tuyên bố cáo buộc tổ chức phi chính phủ Viện Dân chủ quốc gia (NDI - Mỹ) hoạt ... |
| Campuchia lập lữ đoàn can thiệp đóng sát biên giới Lào
Chưa đầy 1 tuần sau khi giải quyết khủng hoảng biên giới với Lào, Thủ tướng Campuchia Hun Sen quyết định thành lập một lữ ... |
https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/thu-tuong-campuchia-doa-bat-chinh-tri-gia-doi-lap-am-muu-lat-do-chinh-phu-3649702.html?vn_source=box-Topstory&vn_medium=ho&vn_campaign=vn
- Iran bất ngờ cho phép tàu chở dầu một quốc gia châu Á đi qua eo biển Hormuz, hơn 100.000 thùng dầu sẽ cập cảng trong ngày 19/3 (2 giờ trước)
- Anh đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch viêm màng não (2 giờ trước)
- Tượng vàng Oscars 2026 gọi tên Michael B. Jordan và bước ngoặt cho dòng phim kinh dị (2 giờ trước)
- Bộ Công an thông tin vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (2 giờ trước)
- Lộ diện tàu chiến Mỹ tăng viện cho Trung Đông xuất hiện ngoài khơi Singapore (3 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7 (3 giờ trước)
- Xe ben tông ô tô đưa đón học sinh, nhiều em bị thương (3 giờ trước)
- Shark Bình rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips (3 giờ trước)
- Kết nối quá khứ với hiện tại qua số hóa di sản (5 giờ trước)
- Volkswagen hỗ trợ một năm tiền xăng cho khách Việt mua xe (6 giờ trước)
