Quốc tế
24/03/2026 08:35Thông tin trái chiều về cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ

Trước đó, kênh truyền hình Channel 12 của Israel cũng dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết các cuộc tiếp xúc đang được tiến hành nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao Iran và Mỹ tại Islamabad vào cuối tuần. Theo nguồn tin này, trong khuôn khổ các bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tại Pakistan, khả năng Phó Tổng thống Mỹ Vance sẽ là đại diện cấp cao của Washington tham gia đối thoại.
Tuy nhiên, phía Iran đã nhanh chóng bác bỏ thông tin trên. Trong một bài đăng trên nền tảng X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf khẳng định: “Không có cuộc đàm phán nào được tiến hành với Mỹ, và những tin tức như vậy là tin giả nhằm thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, đồng thời giúp Mỹ và Israel thoát khỏi tình thế khó khăn hiện tại”.
Ông Ghalibaf nhấn mạnh người dân Iran yêu cầu phải có các biện pháp trừng phạt thích đáng đối với những bên gây hấn, đồng thời khẳng định toàn bộ quan chức Iran kiên quyết ủng hộ lãnh đạo tối cao và người dân cho đến khi đạt được mục tiêu đề ra.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cũng xác nhận không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ trong suốt 24 ngày xung đột vừa qua. Ông nhấn mạnh lập trường của Iran liên quan đến eo biển Hormuz cũng như các điều kiện để chấm dứt chiến tranh vẫn không thay đổi.
Trả lời hãng thông tấn IRNA, ông Baghaei cho biết trong những ngày gần đây, một số “quốc gia thân thiện” đã chuyển thông điệp thể hiện sự quan tâm của Washington đối với khả năng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Iran đã phản hồi dựa trên “lập trường nguyên tắc” của mình, đồng thời cảnh báo về “hậu quả nghiêm trọng” nếu xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Tehran.
Ông cũng nhấn mạnh rằng mọi hành động nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran sẽ phải đối mặt với phản ứng “quyết đoán, ngay lập tức và hiệu quả” từ lực lượng vũ trang Iran.
Theo Iran International
- Nga và Ukraine vẫn tấn công qua lại, nhiều thiệt hại về người và tài sản (4 giờ trước)
- Sốt vé BIGBANG đêm thứ 2: Vé bán lại gần 100 triệu đồng/cặp (5 giờ trước)
- Hành động sớm ứng phó với hạn hán vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (6 giờ trước)
- Học sinh cuối cấp kiểm tra bằng đề chung, giáo viên nói gì? (6 giờ trước)
- Xác định nghi phạm đốt phá ô tô trên đường phố ở Huế (6 giờ trước)
- Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống vòng hai (7 giờ trước)
- Công an truy bắt 3 phạm nhân trốn trại, công bố đặc điểm nhận dạng (7 giờ trước)
- Hoa hậu Quỳnh Anh bị cấm diễn 6 tháng sau ồn ào nhóm chat nói xấu (7 giờ trước)
- Dự báo 3 kịch bản cho bất động sản cuối năm 2026 (10 giờ trước)
- Giá vàng liên tục lao dốc, nhà đầu tư nên làm gì? (13 giờ trước)